Hủy bỏ kênh liên lạc Ai Cập và Israel vì lộ thông tin

Cuộc gặp theo kế hoạch tại Washington đã bị hủy bỏ ngày 12/6 vì thông tin rò rỉ trên báo chí gây lúng túng cho Bộ Ngoại giao Mỹ.

Cuộc gặp theo kế hoạch tại Washington giữa các nghị sỹ Israel và Ai Cập đã bị hủy bỏ ngày 12/6 vì thông tin rò rỉ trên báo chí gây lúng túng cho Bộ Ngoại giao Mỹ.

 

Nghị sỹ Carmel Shama-Hacohen thuộc Đảng Likud của Israel nêu rõ: "Do tính chất nhạy cảm đối với Ai Cập, nhất là với các nghị sỹ thuộc tổ chức Anh em Hồi giáo Ai Cập, thông tin về cuộc đàm phán sẽ hoàn toàn được giữ kín với báo chí. Việc thông tin bị tiết lộ khiến Ai Cập không còn sự lựa chọn nào ngoài việc hủy cuộc gặp, trong khi còn gây lúng túng cho bên tổ chức cuộc gặp là Bộ Ngoại giao Mỹ."

 

Quyết định này cũng phản ánh một phần sự thất vọng của một số quan chức quốc hội Israel về thành phần đoàn đại biểu.

 

Các nguồn tin quốc hội Israel cho biết cuộc gặp do Bộ Ngoại giao nước này khởi xướng này là để mở ra một kênh liên lạc để có thể dẫn tới những cuộc đàm phán cấp cao hơn trong tương lai.

 

Hôm 11/6, báo chí Israel đã tiết lộ thông tin về một phái đoàn nghị sỹ Israel sẽ tới Washington để gặp các đối tác quốc hội Ai Cập, trong đó có các thành viên tổ chức Anh em Hồi giáo.

 

Kể từ sau cuộc cách mạng năm 2011 tại Ai Cập, mối quan hệ giữa Ten Avíp và Cairo đã xấu đi. Nhiều quan chức Israel bày tỏ lo ngại về tương lai của hiệp ước hòa bình giữa hai nước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục