Hủy cảnh báo sóng thần tại New Zealand và Tonga

Cảnh báo sóng thần tại New Zealand và Tonga đã bị hủy bỏ nhưng nguy cơ từ biển vẫn còn sau trận động đất mạnh 7,6 độ Richter.
Theo AFP, các quan chức cho biết cảnh báo sóng thần tại New Zealand và Tonga ngày 7/7 đã bị hủy bỏ nhưng nguy cơ từ biển vẫn còn sau trận động đất mạnh 7,6 độ Richter xảy ra ngoài khơi Thái Bình Dương.

Thông báo của Trung tâm Cảnh báo sóng thần Thái Bình Dương (PTWS) viết: "Không còn đe dọa sóng thần đối với các bờ biển khác ở Thái Bình Dương, mặc dù một số khu vực vẫn có thể có hiện tượng nước dâng ở mức thấp. Cảnh báo sóng thần hiện đã được dỡ bỏ đối với tất cả các khu vực mà PTWS phụ trách."

PTWS đã đưa ra cảnh báo sóng thần sau khi trận động đất kể trên gây chấn động các đảo Kermadec của New Zealand vào lúc 7 giờ 03 phút sáng 7/7 ở độ sâu chỉ 1km. Tâm của trận động đất cách đảo Raoul của New Zealand 160km và cách thủ đô Nukualofa của Tonga 914km.

Cảnh báo ban đầu của cơ quan khảo sát địa chất Mỹ là trận động đất mạnh 7,8 độ Richter, nhưng sau đó cơ quan này đã hạ xuống 7,6 độ Richter trong khi PTWS cho biết trận động đất có thể tạo ra các con sóng hủy diệt gần tâm chấn ở Kermadecs, Đông Bắc New Zealand.

Trước đó, PTWS cho biết một trận sóng thần bắt đầu di chuyển dọc theo Thái Bình Dương, hướng tới New Zealand và Tonga sau trận động đất.

Theo PTWS, các đợt sóng thần đo được tại ngoài khơi đảo Raoul, thuộc quần đảo Kermadecc của New Zealand, cao khoảng 0,84m bên trên mặt nước biển lúc bình thường.

Thông báo của trung tâm này viết: "Mực nước biển đo được đã xác nhận rằng sóng thần bắt đầu xuất hiện. Cơn sóng thần này có thể sẽ phá hủy các bờ biển dọc theo khu vực gần tâm chấn. Sóng thần có thể đến Tonga vào lúc 20 giờ 17 phút và đến mũi Đông của New Zealand vào lúc 20 giờ 52 phút giờ GMT./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục