Huy động cộng đồng tham gia phòng chống HIV/AIDS

Hội nghị về "Tăng cường tính cam kết của nữ giới và nam giới các tôn giáo trong phòng chống HIV/AIDS vừa được tổ chức tại Huế. 
Ngày 23/11, hội nghị quốc gia "Tăng cường tính cam kết của nữ giới và nam giới các tôn giáo trong phòng chống HIV/AIDS tại Việt Nam" đã kết thúc sau hai ngày làm việc tại Huế.

Hội nghị do Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Thừa Thiên-Huế phối hợp với Tổ chức Bắc Âu trợ giúp Việt Nam tổ chức.

Tham dự hội nghị có 500 đại biểu là đại diện của Tổ chức Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ tại Hà Nội, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tôn giáo, các mô hình chăm sóc dự phòng HIV/AIDS của các tu sĩ trên địa bàn 8 tỉnh, thành phố gồm Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Hải Dương, Thừa Thiên-Huế, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh, Cần Thơ.

Tại hội nghị, 33 tham luận được trình bày, giới thiệu những kinh nghiệm hay trong công tác phòng chống HIV/AIDS, nhất là đối với các tổ chức Phật giáo và Công giáo; việc chăm sóc tại nhà và cộng đồng cho người nhiễm HIV.

Đáng chú ý tại hội nghị là các tham luận về Giảm thiểu kỳ thị và phân biệt đối xử với người nhiễm HIV, Chăm sóc cuối đời cho người có HIV ở Bệnh viện Trung ương Huế, Chăm sóc cho bệnh nhân AIDS bị bỏ rơi ở nhà thờ Hải Phòng; Thành công bước đầu trong việc chăm sóc tại nhà của Học viện Phật giáo và Vườn Xoài... và những cam kết của nữ giới các tôn giáo trong phòng chống HIV/AIDS.

Hội nghị thống nhất tăng cường khả năng đáp ứng của tôn giáo trong phòng chống HIV/AIDS tại Việt Nam trên các lĩnh vực như dự phòng lây nhiễm HIV/AIDS thông qua truyền thông dự phòng, chăm sóc toàn diện dựa vào cộng đồng và gia đình cho người có HIV và trẻ em mồ côi bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS.

Việc tăng cường năng lực hệ thống xây dựng năng lực cho các tôn giáo về kiến thức phòng chống HIV/AIDS, kiến thức quản lý dự án, các hoạt động cộng đồng và công tác xã hội; truyền thông giảm thiểu kỳ thị liên quan HIV/AIDS, xây dựng môi trường hỗ trợ hoạt động phòng chống HIV/AIDS cũng được thống nhất tại hội nghị.

Theo ước tính của UNAIDS (Chương trình Liên hợp quốc về phòng chống HIV/AIDS), trên thế giới hiện có trên 35 triệu người nhiễm HIV; mỗi năm có trên 2,5 triệu ca nhiễm mới, khoảng 2 triệu người chết vì các bệnh có liên quan đến HIV.

Ở Việt Nam, đến tháng 10/2009 đã có 155.700 người bị nhiễm HIV, 34.563 người đã chuyển thành AIDS, trong đó có 44.043 người đã chết./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục