Huy động lực lượng hỗ trợ giải quyết sự cố tràn dầu

Lầu Năm Góc đã chấp thuận yêu cầu triển khai hàng nghìn lính Vệ binh Quốc gia để hỗ trợ ứng phó với sự cố tràn dầu ở Vịnh Mexico.
Lầu Năm Góc ngày 4/5 đã chấp thuận yêu cầu của ba bang miền Nam nước Mỹ về triển khai hàng nghìn binh lính thuộc lực lượng Vệ binh Quốc gia để hỗ trợ ứng phó với sự cố tràn dầu ở Vịnh Mexico.

Phát biểu với báo giới, người phát ngôn Lầu Năm Góc Dave Lapan cho biết Bộ trưởng Quốc phòng Robert Gates đã chấp thuận yêu cầu triển khai 6.000 binh lính tới bang Mississipi, 3.000 lính tới Alabama và 2.500 lính tới bang Florida.

Trước đó, Bộ trưởng Gates cũng đã chấp thuận yêu cầu triển khai 6.000 binh lính hỗ trợ bang Louisiana, trong đó 1.200 binh lính đã bắt đầu các hoạt động cứu trợ.

Theo lời người phát ngôn Lapan, hai máy bay vận tải C-130 được trang bị thiết bị phun trên không đã được điều động vào cuối tuần trước, nhưng không thể hoạt động do thời tiết xấu.

Trước mắt, Lầu Năm Góc sẽ hỗ trợ kinh phí cho việc triển khai lực lượng Vệ binh Quốc gia, nhưng Tập đoàn dầu mỏ Anh (BP) sẽ có nghĩa vụ hoàn trả lại Chính phủ Mỹ những chi phí cho việc làm sạch môi trường.

Nghiên cứu các hình ảnh thu được từ vệ tinh tại khu vực dầu loang ở Vịnh Mexico, các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Miami, Mỹ kết luận đám dầu loang ở khu vực này lớn gấp hơn ba lần so với dự đoán.

Theo giới chuyên môn, diện tích khu vực dầu loang ngày 26/4 đo được vào khoảng 2.600km2, nhưng chỉ ba ngày sau con số này đã lên tới 9.000km2.

Ước tính tập đoàn BP phải mất ít nhất 3 tỷ USD để chi cho các hoạt động tẩy rửa và theo đuổi vụ kiện liên quan tới sự cố dầu loang ở Vịnh Mexico./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục