Huy động lực lượng tìm kiếm du khách mất tích khi tắm biển ở Cửa Lò

Vào lúc 18 giờ 15 phút ngày 10/8 tại bãi biển Cửa Hội, thị xã Cửa Lò, trong lúc tắm biển, anh Võ Xuân Đại (sinh năm 1973, trú tại quận Thanh Xuân, Hà Nội) bị sóng biển cuốn mất tích.
Huy động lực lượng tìm kiếm du khách mất tích khi tắm biển ở Cửa Lò ảnh 1Ảnh chỉ có tính minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Ngày 12/8, Ủy ban Nhân dân thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An có công văn số 904/UBND-KT gửi Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An, Thường trực Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Nghệ An đề nghị hỗ trợ lực lượng, phương tiện và kêu gọi các huyện ven biển, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hà Tĩnh hỗ trợ tìm kiếm du khách bị nạn trên biển.

[Mở rộng tìm kiếm 2 du khách mất tích khi tắm biển tại Bình Thuận]

Vào lúc 18 giờ 15 phút ngày 10/8, tại bãi biển Cửa Hội, thị xã Cửa Lò, trong lúc tắm biển, anh Võ Xuân Đại (sinh năm 1973, trú tại quận Thanh Xuân, Hà Nội) bị sóng biển cuốn mất tích.

Ngay sau khi nhận được thông tin về sự việc này, Ủy ban Nhân dân thị xã Cửa Lò đã thông báo, điều động các lực lượng, phương tiện tích cực phối hợp tìm kiếm cứu nạn nhưng đến chiều 12/8 vẫn chưa tìm được nạn nhân.

Ngày 10/8, anh Võ Xuân Đại cùng gia đình đến biển Cửa Hội để tắm. Trong lúc tắm, thấy quả bóng của con trai bị trôi ra xa, anh Đại đã bơi ra để vớt, không may gặp nạn.

Ủy ban Nhân dân thị xã Cửa Lò đã huy động nhiều lượt canô, thuyền và trên 100 cán bộ, chiến sỹ phối hợp với Hải đội 2 (Biên phòng Nghệ An) để tìm kiếm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục