Huy động sức mạnh toàn dân để giữ vững an ninh

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng yêu cầu ngành công an huy động sức mạnh toàn dân để giữ vững an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội.
Ngày 17/12, phát biểu tại Hội nghị toàn quốc lần thứ 65, tổng kết công tác năm 2009 và triển khai công tác năm 2010 của ngành công an, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng yêu cầu ngành công an huy động sức mạnh toàn dân để giữ vững an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh năm 2010 có vị trí rất quan trọng đối với cách mạng Việt Nam vì đây là năm cuối cùng thực hiện Nghị quyết Đại hội X của Đảng và chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm (2001-2010), năm tiến hành Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XI của Đảng, có nhiều ngày lễ lớn của dân tộc, năm Việt Nam làm Chủ tịch ASEAN, Chủ tịch AIPA...

Chủ tịch Quốc hội đề nghị ngành công an tiếp tục phát huy những kinh nghiệm và thành tích đã đạt được, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh trật tự, có bước tiến mới trong quản lý trật tự xã hội, trật tự đô thị, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, các mối đe dọa an ninh phi truyền thống như suy thoái môi trường, thiên tai, dịch bệch, tội phạm xuyên quốc gia, ma túy, tội phạm công nghệ cao...

Chủ tịch Quốc hội lưu ý ngành công an cần quan tâm, làm tốt hơn nữa công tác nghiên cứu dự báo, nắm tình hình thực tế, từ đó tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước, nhằm xây dựng, hoàn thiện các chủ trương, chính sách, pháp luật về bảo vệ an ninh trật tự; tập trung xây dựng lực lượng công an thực sự trong sạch, vững mạnh.

Ngành cũng cần đẩy mạnh các phong trào thi đua gắn với thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh-Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ”./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục