"Huy động sức mạnh xã hội ngăn suy giảm kinh tế"

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh Đảng và Nhà nước đã xác định nhiệm vụ trọng tâm là huy động sức mạnh toàn xã hội ngăn chặn suy giảm kinh tế, chủ động phòng ngừa lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, duy trì tăng trưởng kinh tế hợp lý.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh Đảng và Nhà nước đã xác định nhiệm vụ trọng tâm là huy động sức mạnh toàn xã hội ngăn chặn suy giảm kinh tế, chủ động phòng ngừa lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, duy trì tăng trưởng kinh tế hợp lý.

Tại Hội nghị lần thứ 6 (khóa VI) của Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức ngày 16/1, Thủ tướng cũng nhấn mạnh sự ổn định về chính trị, xã hội là tài sản vô giá của mỗi quốc gia, trên cơ sở đồng thuận của toàn xã hội.

Đồng thời, Thủ tướng cũng đánh giá cao những đóng góp của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo nên sự đồng thuận của toàn xã hội trong việc góp sức cùng Chính phủ kiềm chế lạm phát thông qua việc vận động toàn dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động lớn do Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động như “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư,” “Ngày vì người nghèo.”

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho rằng, bước sang năm 2009, tình hình thế giới và khu vực dự báo tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp, kinh tế thế giới suy giảm mạnh, nhiều quốc gia công bố suy thoái sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến nền kinh tế Việt Nam, gây nhiều khó khăn cho sản xuất và đời sống nhân dân.


Chính phủ sẽ đặc biệt chú trọng đến chính sách an sinh xã hội như hỗ trợ 61 huyện nghèo, bảo hiểm thất nghiệp và lo nhà ở cho khoảng 500.000 hộ nghèo…, Thủ tướng khẳng định.

Đối với việc tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc các cấp và Đại hội VII Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho rằng, Đại hội phải là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân; qua đó tạo nên sự đồng tâm, đồng lòng của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội của đất nước, đường lối chiến lược của Đảng về chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc và vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Huỳnh Đảm cho biết, năm 2009, Mặt trận Tổ quốc các cấp và các tổ chức thành viên sẽ
đa dạng hóa các hình thức tập hợp, phát huy vai trò của người tiêu biểu trong các tầng lớp nhân dân, các dân tộc thiểu số, các chức sắc tôn giáo và người Việt Nam ở nước ngoài, nhất là đội ngũ trí thức, doanh nhân để góp phần xây dựng đất nước; tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, tập trung hướng về cơ sở, đổi mới công tác mặt trận cơ sở làm cho phạm vi, chất lượng, hiệu quả hoạt động của mặt trận ngày càng được mở rộng và nâng cao…

Năm 2009, các cấp mặt trận đang tiếp tục vận động nhân dân thực hiện 5 nhóm giải pháp của Chính phủ nhằm ngăn chặn suy giảm kinh tế, duy trì tăng trưởng và bảo đảm an sinh xã hội; tổ chức thành công Đại hội Mặt trận Tổ quốc của cấp xã, phường, thị trấn; quận, huyện, thị xã và thành phố trực thuộc tỉnh theo tinh thần Chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đảng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục