Huy động vốn Ngân hàng Liên Việt tăng gấp 7 lần

Thành lập từ 2008, đến nay, NH Liên Việt có tổng tài sản tăng gấp 5 lần; vốn điều lệ tăng gần gấp đôi và tổng huy động vốn tăng 7 lần.
Thành lập từ năm 2008, đến nay, Ngân hàng Liên Việt (LienViet Bank) có tổng tài sản tăng gấp 5 lần; vốn điều lệ tăng gần gấp đôi và tổng huy động vốn tăng gấp 7 lần. Mạng lưới ngân hàng Liên Việt mở rộng gấp 7 lần (từ 7 điểm giao dịch lên đến 50 điểm).

Đến nay, Ngân hàng Liên Việt thu hút lượng khách cá nhân trên 50.000 người. Lượng khách hàng tổ chức gồm doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, tổ chức xã hội là hàng nghìn. Ngân hàng xây dựng mô hình tổ chức phù hợp với sự phát triển toàn diện, khai thác các thế mạnh sẵn có và thế mạnh tự tạo dựng (nguồn vốn, khách hàng, cô hội kinh doanh mới).

Thông tin trên được đưa ra tại  Lễ kỷ niệm 3 năm ngày thành lập Ngân hàng Thương mại cố phần Liên Việt, tối 27/5 tại Hà Nội.

Trong thời gian qua, để chiếm lĩnh thị trường, Ngân hàng Liên Việt không ngừng mở rộng, thử nghiệm và triển khai một loạt các sản phẩm-dịch vụ ngân hàng mới.

Đến giai đoạn hiện nay, Liên Việt cũng đã hình thành mạng lưới kinh doanh, khách hàng chiến lược như Công ty cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông Nghiệp, Công ty cổ phần Sành sứ Thủy tinh Việt Nam, Tổng công ty Thương mại Hà Nội.

Ngân hàng Liên Việt đã tiếp xúc và đàm phán thêm với các đối tác nước ngoài thuộc các quỹ đầu tư, các ngân hàng, các tổ chức tài chính quốc tế: Dragon Capital; Vinacapital; Mekong Capital./.

Hải Yến (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục