Hủy giải thưởng Người đẹp do khán giả bình chọn

Ngày 19/8, ban tổ chức Cuộc thi Hoa hậu Thế giới Người Việt quyết định hủy bỏ giải thưởng Người đẹp được khán giả yêu thích nhất.
Chiều tối ngày 19/8, ban tổ chức Cuộc thi Hoa hậu Thế giới Người Việt 2010 đã quyết định hủy bỏ giải thưởng Người đẹp được khán giả yêu thích nhất.

Lý do đưa ra là website chính thức của cuộc thi (http://www.missvietnamworld.com.vn/vi-VN/binhchon/default.aspx) gặp sự cố khiến kết quả bình chọn không còn công bằng, chính xác.

Cụ thể, bắt đầu từ 17 giờ ngày 18/8, trang bình chọn trong website chính thức của cuộc thi đã xảy ra hiện tượng bất thường, kết quả bình chọn của một số thí sinh lên tục tăng cao làm thay đổi đột ngột các kết quả.

Trước tình trạng này, ban tổ chức đã yêu cầu bộ phận quản trị website của cuộc thi kiểm tra hệ thống kỹ thuật của web. Sau khi kiểm tra và phân tích sự cố, bộ phận quản trị báo cáo, hệ thống bình chọn của website đã bị một số người thiếu thiện chí, sử dụng phương thức lập các phần mềm tin học để bình chọn tự động nhằm nâng kết quả bình chọn cho một số thí sinh và làm sai lệch về bản chất của kết quả bình chọn.

Nếu khắc phục theo phương thức sàng lọc và loại bỏ những kết quả thiếu thiện chí này sẽ mất nhiều thời gian và kết quả cũng vẫn không hoàn toàn chính xác nữa, trong khi thời điểm kết thúc bình chọn và công bố giải (19 giờ 15 ngày 21/8) không còn nhiều.

Chính vì vậy, sau khi họp và thảo luận, ban tổ chức cuộc thi đã đi đến quyết định hủy bỏ giải thưởng Người đẹp được khán giả yêu thích nhất (thông qua bình chọn trên website chính thức của cuộc thi và qua tin nhắn SMS với cú pháp VN (dấu cách) Số báo danh và gửi về 8501) để đảm bảo tính công bằng và minh bạch của cuộc thi.

Do vậy, các thuê bao đã gửi tin nhắn sẽ được ban tổ chức phối hợp với đơn vị quản lý hệ thống bình chọn SMS hoàn trả lại cước phí nhắn tin (5000VNĐ/tin). Việc hoàn trả sẽ do tổng đài dịch vụ 8501 thực hiện.

Phát biểu về sự cố này, ông Nguyễn Trọng Hiền, Trưởng ban tổ chức cuộc thi cho biết: “Đây là một quyết định khó khăn và bất đắc dĩ, nhưng vì sự công bằng, minh bạch và nghiêm túc của cuộc thi, chúng tôi buộc phải thực hiện. Thay mặt ban tổ chức cuộc thi, tôi thành thực xin lỗi những khán giả, công chúng đã tin tưởng, ủng hộ cho cuộc thi và tham gia bình chọn."

"Chúng tôi sẽ nghiêm túc rút kinh nghiệm về sự cố này để những lần thi tiếp theo sẽ không xảy ra tình trạng tương tự, đồng thời chúng tôi cũng cực lực lên án những cá nhân vì mục tiêu không lành mạnh đã thực hiện hành vi trên, phá hỏng một phần thi mang đậm tính nhân văn và tính tương tác giữa công chúng với cuộc thi,” ông Hiền cho biết thêm.

Ban tổ chức cũng đã báo cáo ngay quyết định trên với đại diện Cục Nghệ thuật Biểu diễn - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về sự việc này./.

Mai Anh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục