Hủy hôn vì người vợ mới cưới có râu và lác mắt

Theo Gulf News, đại sứ của một nước Arập đã hủy bỏ đám cưới của mình sau khi phát hiện người vợ tương lai có râu và bị lác mắt.
Nhật báo Gulf News của Các tiểu vương quốc Arập thống nhất (UAE) ngày 10/2 đưa tin, đại sứ của một nước Arập đã hủy bỏ đám cưới của mình sau khi phát hiện người vợ tương lai có râu và bị lác mắt.

Vị đại sứ này kết hôn có cheo cưới với người phụ nữ mang quốc tịch của một nước thuộc vùng Vịnh vì tin vào những bức ảnh do gia đình của người này chuyển đến. Nhưng thực chất, người trong những bức ảnh đó là em gái của người phụ nữ này.

Trong những lần gặp gỡ hiếm hoi với vị hôn phu, vị đại sứ này không nhìn được mặt người vợ tương lai của mình vì trùm khăn kín mặt và chỉ để hở đôi mắt.

Khi hợp đồng hôn nhân được ký kết, nhà ngoại giao bỏ khăn trùm ra thì mới phát hiện ra rằng người vợ tương lai của mình, một bác sỹ, có râu và bị lác mắt.

Sau đó, vị đại sứ đã đệ đơn kiện lên tòa án vì cho rằng mình đã bị lừa và quyết định ly hôn.

Báo Gulf News không cho biết quốc tịch của nhà ngoại giao và của người vợ.

Phụ nữ tại các nước vùng Vịnh khi đi đễn những nơi công cộng thường xuyên trùm khăn che mái tóc của mình, một số còn che khuôn mặt và chỉ để hở đôi mắt./.

Thanh Bình/Cairo (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục