Huyện Gia Lâm trả lời việc cải tạo, mở rộng chợ Ninh Hiệp

Hà Nội: Huyện Gia Lâm trả lời việc cải tạo, mở rộng chợ Ninh Hiệp

Phía Ủy ban Nhân dân huyện Gia Lâm khẳng định hoàn toàn không có chủ trương xóa bỏ hay thu hẹp chợ truyền thống để "ép" bà con vào kinh doanh tại các Trung tâm thương mại mới xây.
Hà Nội: Huyện Gia Lâm trả lời việc cải tạo, mở rộng chợ Ninh Hiệp ảnh 1Chợ Nành Ninh Hiệp. (Nguồn: TTXVN)

Tin từ ​Ủy ban Nhân dân huyện Gia Lâm (Hà Nội) cho biết, huyện đã trình phương án cải tạo, nâng cấp mở rộng chợ truyền thống Ninh Hiệp (Chợ Nành) lên ​Ủy ban Nhân dân thành phố cùng các Sở, ban, ngành liên quan và hiện đang chờ phê duyệt.

Việc cải tạo này nhằm đảm bảo quyền lợi cho bà con tiểu thương, hoàn toàn không có chủ trương xóa bỏ hay thu hẹp chợ truyền thống để "ép" bà con vào kinh doanh tại các Trung tâm thương mại mới xây dựng.

Chợ truyền thống Ninh Hiệp (chợ Nành) tại xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, Hà Nội có diện tích hơn 6.000m2. Theo tiêu chuẩn chợ có thể phục vụ hơn 400 hộ kinh doanh nhưng hiện có tới trên 1.500 hộ đang kinh doanh, buôn bán tại chợ, gấp gần 4 lần tiêu chuẩn xây dựng chợ ban đầu. Do đó, hiện chợ không đảm bảo các điều kiện về an toàn cháy nổ, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh môi trường... cho bà con kinh doanh.

Chánh văn phòng Hội đồng Nhân dân-Ủy ban Nhân dân huyện Gia Lâm Hoàng Anh Tú cho biết, trước thực trạng đó ​Ủy ban Nhân dân huyện Gia Lâm đã làm việc Sở Quy hoạch Kiến trúc, Sở Công Thương, Sở Kế hoạch Đầu tư đề nghị ​Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội xem xét kế hoạch nâng cấp cải tạo và mở rộng chợ Nành.

"Vì vậy, hoàn toàn không có chuyện xóa bỏ chợ truyền thống, ép tiểu thương lên các Trung tâm thương mại kinh doanh," ông Hoàng Anh Tú nhấn mạnh.

Chợ Nành tại xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm thuộc chợ loại 1 do ​Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội quản lý. Chợ này nổi tiếng với việc kinh doanh các mặt hàng vải, sợi.

Chợ Nành hiện có khu để xe trên phần đất công sát với khu cửa chợ nên vấn đề về an ninh trật tự nhiều khó khăn. Do đó, cùng với việc phê duyệt quy hoạch các dự án, ​Ủy ban Nhân dân huyện Gia Lâm cũng đã tính đến việc xây dựng bãi xe mới sau khu Trung tâm thương mại Sơn Long, Phú Điền tạo điều kiện cho bà con kinh doanh buôn bán tại chợ Nành, cũng như các Trung tâm thương mại.

Song song với việc mở rộng, cải tạo chợ, các điểm trường học tại xã Ninh Hiệp cũng được quy hoạch lại nhằm đảm bảo diện tích, vị trí thuận lợi cho bà con đưa con em đến trường, đảm bảo quy hoạch chung của huyện Gia Lâm cũng như thành phố Hà Nội. Phương án nâng cấp, cải tạo chợ Nành hiện đang xin ý kiến ​Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội.

Hiện tại, các hoạt động kinh doanh tại chợ vẫn được giữ nguyên như bình thường. Sau khi có ý kiến của Ủy ban Nhân dân thành phố, huyện Gia Lâm sẽ triển khai tổ chức các bước tiếp theo, đảm bảo thực hiện đúng quy hoạch trên địa bàn xã Ninh Hiệp và huyện Gia Lâm mà thành phố đã phê duyệt./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục