Huyện Lý Sơn thiếu nước sinh hoạt nghiêm trọng

Chưa bao giờ huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, phải đối mặt với tình trạng thiếu nguồn nước sinh hoạt nghiêm trọng như hiện nay.
Chưa bao giờ người dân huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi phải đối mặt với tình trạng nắng nóng kéo dài và thiếu nguồn nước sinh hoạt nghiêm trọng như hiện nay.

Nắng nóng gay gắt và trời không có mưa kể từ sau Tết Canh Dần đến nay khiến mực nước ở tất cả các giếng khơi trong huyện - nguồn cung cấp nước sinh hoạt chủ yếu - đã xuống đến mức thấp nhất, nhiều giếng nước đã cạn khô. Ở xã An Bình (đảo bé), lượng nước chứa dùng sinh hoạt của nhân dân trên đảo đã cạn kiệt từ nhiều tháng qua.

Ông Phan Đình Phương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã An Bình, huyện đảo Lý Sơn xác nhận đây là đợt thiếu nước sinh hoạt nghiêm trọng và kéo dài nhất trong hàng chục năm qua.

Ông Phương cho biết thêm xã đảo An Bình có 110 hộ gia đình với gần 600 nhân khẩu. Để có nước dùng trong sinh hoạt hàng ngày, người dân trên đảo sử dụng lu, ghè, bể chứa bằng ximăng để chứa nước mưa sử dụng dần trong năm nhưng do không có mưa kéo dài nên họ vẫn thiếu nước sinh hoạt.

Trước nhu cầu bức xúc về nguồn nước sinh hoạt, một số hộ gia đình trên đảo đã dùng thuyền chở nước ngọt từ xã An Vĩnh (thuộc đảo lớn) về xã An Bình bán cho dân ở xã đảo này với giá 140.000 đồng/m3.

Nắng nóng kéo dài và thiếu nước sinh hoạt nghiêm trọng hiện đang là vấn đề bức xúc nhất của huyện đảo Lý Sơn nói chung và xã An Bình nói riêng./.

Đoàn Hữu Trung (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục