Huyện Pác Nặm lại bị cô lập do mưa lũ

Rạng sáng 10/7, trên địa bàn huyện vùng núi Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn, mưa lớn tiếp tục trút xuống khiến huyện vùng cao này một lần nữa lại bị cô lập.
Rạng sáng 10/7, trên địa bàn huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn, mưa lớn tiếp tục trút xuống khiến huyện vùng cao Pác Nặm lại bị cô lập.

Tuyến đường dẫn đến trung tâm các xã Nhạn Môn, Giáo Hiệu, Công Bằng (huyện Pác Nặm) vừa thông xe được vài ngày, song trận mưa lớn rạng sáng nay đã làm hàng nghìn mét khối đất, đá sạt lở xuống đường.

Việc cứu hộ gặp rất nhiều khó khăn do tất cả các xe chở hàng cứu trợ lên huyện Pác Nặm đều bị ách tắc ở đập tràn xã Nghiên Loan. Mưa lớn đã làm nước đập dâng cao hơn 1m, khiến các xe không thể qua được.

Hiện nay, tại huyện Pác Nặm, trời vẫn âm u và mưa nhỏ. Việc tìm kiếm 9 người còn nằm lại dưới đống đổ nát ở thôn Khên Lền, xã Công Bằng cũng phải tạm dừng do dãy núi sau thôn xuất hiện vết nứt dài gần 1km, rộng 3 - 5cm và có nguy cơ sạt lở tiếp, không đảm bảo an toàn cho đoàn cứu hộ.

Trước tình hình trên, Ban chỉ huy phòng chống lũ lụt và cứu hộ, cứu nạn tỉnh Bắc Kạn đã cử cán bộ xuống các vùng sâu, vùng xa có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất để kiểm tra tình hình và chỉ đạo các địa phương phòng chống theo phương châm “bốn tại chỗ”.

Đồng thời, Ban cũng tổ chức lực lượng di dời khẩn cấp hơn 100 hộ dân sống trong vùng có nguy cơ sạt lở cao ở các xã Công Bằng, Nhạn Môn, Giáo Hiệu đến nơi an toàn.

Lực lượng phòng chống lũ lụt và cứu hộ, cứu nạn của tỉnh đã kiểm tra chặt chẽ hoạt động của các bến đò ngang, tổ chức lực lượng hướng dân giao thông tại các điểm bị ách tắc do đất đá sạt lở, ngập lụt đồng thời nghiêm cấm mọi hoạt động đánh cá, vớt củi, đi lại... trên sông, suối./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục