Huyền thoại Che Guevara được chào đón tại Liên hoan phim Mỹ Latinh

Hai tập phim - "El Argentino" và "El Guerrillero" - kể về Người du kích anh hùng huyền thoại Cuba Ernesto Che Guevara đã trở thành hai tác phẩm điện ảnh được chào đón nhất tại Liên hoan phim khu vực Mỹ Latinh, khai mạc ngày 2/12 tại thủ đô La Havana của Cuba.

Hai tập phim - "El Argentino" và "El Guerrillero" - kể về Người du kích anh hùng huyền thoại Cuba Ernesto Che Guevara đã trở thành hai tác phẩm điện ảnh được chào đón nhất tại Liên hoan phim khu vực Mỹ Latinh, khai mạc ngày 2/12 tại thủ đô La Havana của Cuba.
 
Được dàn dựng bởi đạo diễn nổi tiếng Steven Soderberg, với ê kíp làm phim chuyên nghiệp của hãng Focus Features (Mỹ) và diễn xuất xuất sắc của nam tài tử người Benicio del Toro, hai tập phim là câu chuyện dài kể về sự nghiệp cách mạng lẫy lừng của Che Guevara cũng như tình bạn của ông với lãnh tụ cách mạng Cuba Fidel Castro.
 
Nếu "El Argentino" cho khán giả thấy vai trò của Che Guevara trong cuộc Cách mạng Cuba và mối quan hệ khăng khít của ông với nhà lãnh tụ Cuba Fidel Castro, thì "El Guerrillero" lại là bức tranh toàn cảnh kể về con đường hoạt động cách mạng của Che Guevara tại Nam Mỹ sau khi ông rời Cuba năm 1965 và hi sinh tại Bolivia năm 1967.
 
Ngoài hai tập phim về huyền thoại cách mạng Che Guevara, tại Liên hoan phim khu vực Mỹ Latinh kéo dài 10 ngày còn công chiếu hàng chục tác phẩm điện ảnh ở các thể loại như phim truyện, phim ngắn, phim tài liệu và phim hoạt hình.

Liên hoan phim đã thu hút nhiều nước trong khu vực tham gia như Brazil, Argentina, Mexico, Cuba, Chile, Venezuela v.v.../.

(TTXVN/Vietnam+)
 

Tin cùng chuyên mục