Huyền thoại của Real Madrid Di Stefano qua đời ở tuổi 88

Truyền thông Tây Ban Nha cho biết, huyền thoại bóng đá gốc Argentina Alfredo Di Stefano, cầu thủ vĩ đại nhất trong lịch sử Real Madrid đã qua đời ở tuổi 88.
Huyền thoại của Real Madrid Di Stefano qua đời ở tuổi 88 ảnh 1Alfredo Di Stefano là chủ tịch danh dự của Real Madrid

Bóng đá thế giới vừa phải nói lời chia tay với một trong những cầu thủ xuất sắc nhất trong lịch sử túc cầu khi huyền thoại gốc Argentina Alfredo Di Stefano trút hơi thở cuối cùng vào ngày 7/7, thọ 88 tuổi.

"Alfredo Di Stefano đã qua đời vào ngày hôm nay," Liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha nói trong một tuyên bố. Trang web của Real Madrid cho biết "Mũi tên vàng" đã trút hơi thở cuối cùng hồi 17 giờ 15 tại bệnh viện Gregorio Maranon ở Madrid, nơi ông nhập viện từ hôm thứ Bảy trước do bị lên cơn đau tim.

Truyền thông Madrid cho hay, Di Stefano đã bị đột quỵ khi đang dùng bữa cùng gia đình tại một nhà hàng nằm cách không xa sân Santiago Bernabeu, nơi ông đã gắn bó phần lớn thời gian trong bề dày sự nghiệp vĩ đại của mình.

Di Stefano - mới kỷ niệm sinh nhật thứ 88 hôm 4/7 - là nhân tố chính của Real Madrid thống trị bóng đá châu Âu những năm 1950, giúp đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha giành liên tiếp năm chiếc Cúp C1 từ năm 1956 đến 1960, còn bản thân ông thì giành hai Quả bóng Vàng châu Âu.

Tiền đạo sinh tại Argentina này khoác áo Real từ năm 1953 đến 1964, giành được tám chức vô địch La Liga, là chân sút xuất sắc thứ hai trong lịch sử câu lạc bộ với 307 bàn thắng, chỉ xếp sau Raul.

Ông cũng đã có hai lần dẫn dắt đội bóng này và là chủ tịch danh dự của Real.

Trên bình diện đội tuyển quốc gia, Di Stefano là trường hợp đặc biệt khi khoác áo tới ba đội tuyển quốc gia gồm Argentina, Colombia và Tây Ban Nha (chủ yếu).

Di Stefano sinh năm 1926 tại Bunos Aires, gia nhập River Plate từ khi còn là thiếu niên, đá trận đầu tiên năm 1945 ở trận gặp Huracam.

Hai năm sau đó, ông cùng River đoạt chức vô địch quốc gia và đưa đội tuyển Argentina tới ngôi quán quang Copa America, nơi ông ghi được 6 bàn thắng.

Tuy nhiên, sự nghiệp của ông với đội tuyển quê hương chỉ dừng lại ở đó.

Một cuộc đình công ở giải vô địch Argentina đã khiến nước này mất đi một trong những tài năng xuất chúng nhất khi Di Stefano gia nhập Millonarios của Colombia, giúp đội bóng này đoạt ba chức vô địch quốc gia và thu hút sự chú ý của các câu lạc bộ châu Âu, đặc biệt là hai đại kình địch Real Madrid và Barcelona.

Sau một cuộc chiến khốc liệt, Real đã đoạt được chữ ký của "Mũi tên vàng", phần lớn nhờ công của chủ tịch Bernabeu, mở ra giai đoạn hoàng kim trong lịch sử câu lạc bộ.

Ngay mùa giải đầu tiên ông đã giúp Real giành chức vô địch Liga sau 21 năm chờ đợi và cùng Ferenc Puskas, Francisco Gento và Raymond Kopa tạo nên một đội bóng trong mơ, được bầu chọn là câu lạc bộ vĩ đại nhất trong thế kỷ 20.

Cá nhân Di Stafeno từng hai lần đoạt Quả bóng Vàng vào các năm 1957 và 1969 dù không hề xuất hiện ở đấu trường World Cup.

Đội tuyển Argentina không dự các giải đấu năm 1950 và 1954 và đến năm 1956 thì Di Stefano đã nhập quốc tịch Tây Ban Nha, song đội tuyển nước này đã không qua được vòng loại năm 1958.

Năm 1962, Di Stefano giúp Tây Ban Nha giành vé dự World Cup, song một chấn thương đã buộc ông phải ngồi ngoài. Khi đó, Di Stefano đã 35 tuổi và giải đấu lớn nhất ở cấp độ đội tuyển mãi mãi là giấc mơ không thanh của "Mũi tên vàng".

Xem thông tin về World Cup 2014 tại http://www.vietnamplus.vn/thethao/worldcup2014.vnp


(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục