Huyền thoại Schumacher sắp hồi phục

Huyền thoại đua xe Schumacher có dấu hiệu phục hồi

Mặc dù còn hôn mê, nhưng cũng có nhiều thời điểm Schumacher đã tỉnh lại, và có những lúc trong trạng thái có ý thức.
Huyền thoại đua xe Schumacher có dấu hiệu phục hồi ảnh 1Michael Schumacher khi đi trượt tuyết. (Nguồn: Reuters)

Phát biểu trên kênh truyền hình Đức ARD ngày 13/4, ông Sabine Kehm, người quản lý riêng của Michael Schumacher, cho biết huyền thoại đua xe công thức 1 này đang có những dấu hiệu phục hồi nhỏ sau tai nạn trượt tuyết gây chấn thương nghiêm trọng tới não bộ.

Theo ông Sabine Kehm, mặc dù còn hôn mê, nhưng cũng có nhiều thời điểm Schumacher đã tỉnh lại, và có những lúc trong trạng thái có ý thức, điều đó chứng tỏ những tín hiệu phục hồi đáng mừng.

Michael Schumacher đã phải trải qua hai cuộc phẫu thuật não kể từ khi gặp tai nạn nghiêm trọng vào ngày 29/12 năm ngoái khi đi trượt tuyết tại khu nghỉ dưỡng Meribel của Pháp.

Vụ tai nạn này không chỉ gây sốc cho gia đình của Schumacher mà còn là cú sốc đối với người hâm mộ và cộng đồng đua xe công thức 1 trên toàn thế giới. Tuy nhiên, trải qua quá trình điều trị trong suốt những tháng vừa qua, gia đình ông cũng bày tỏ sự tin tưởng vào khả năng hồi phục thần kỳ ở tay đua huyền thoại tưởng chừng như đã chết vì tai nạn nghiêm trọng này.

Năm 2009, M.Schumacher cũng đã sống sót và ra viện chỉ sau 5 giờ đồng hồ sau khi bị thương ở đầu và cổ trong một tai nạn xe hơi tại Tây Ban Nha.

M. Schumacher, sinh ngày 3/1/1969 gần Cologne, Đức. Khởi nghiệp từ giải đua xe mui trần, sau khi giành chức vô địch Đức và châu Âu vào năm 1987, ông chuyển sang giải đua công thức 1.

Sự nghiệp thể thao của Schumacher bắt đầu lên đến đỉnh cao từ năm 1991 khi lần đầu tiên ông tham gia và giành vị trí thứ 7 trong giải đua xe công thức 1 thế giới và giành danh hiệu vô địch thế giới cũng tại giải này năm 1992.

Schumacher lập kỷ lục với 91 lần vô địch trong 300 cuộc đua tại giải đua xe công thức 1 thế giới. Lần cuối cùng M.Schumacher giành danh hiệu vô định thế giới đua xe công thức 1 vào năm 2004, và sau đó ông đã nghỉ thi đấu từ năm 2006./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục