Huyện Tiên Lãng thực hiện kết luận của Thủ tướng

Đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng đã giám sát việc thực hiện kết luận của Thủ tướng về việc cưỡng chế thu hồi đất ở Tiên Lãng.
Ngày 8/3, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng do ông Trần Ngọc Vinh, Phó Trưởng đoàn chuyên trách đại biểu Quốc hội làm trưởng đoàn đã có buổi giám sát việc thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ về việc cưỡng chế thu hồi đất ở xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng ngày 5/1.

Đại biểu Quốc hội tổ chức giám sát, theo dõi tại xã Vinh Quang với 4 nội dung: Việc thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ về việc cưỡng chế thu hồi đất đã giao cho ông Đoàn Văn Vươn; tình hình dư luận sau khi có kết luận của Thủ tướng Chính phủ; cuộc sống gia đinh ông Đoàn Văn Vươn khi thực hiện các kết luận, quyết định của Chính phủ và địa phương; các kiến nghị của chính quyền xã Vinh Quang.

Ông Mai Công Nhìu - Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, quyền Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Vinh Quang đã thông báo cụ thể kết quả thực hiện nghiêm túc, khẩn trương Kết luận của Thủ tướng Chính phủ, Kế hoạch chỉ đạo của Thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng và huyện ủy, Ủy ban Nhân dân huyện Tiên Lãng.

Cụ thể trên cơ sở kế hoạch ngày 15/2/2012 của Ban Thường vụ huyện ủy, ngày 21/2/2012, Ban Chấp hành Đảng bộ, tập thể Ủy ban Nhân dân xã đã tổ chức họp kiểm điểm đối với tập thể và cá nhân.

Ngày 28/2/2012, Ban Thường vụ huyện ủy đã ra quyết định kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo về Đảng đối với ông Phạm Đăng Hoan - Bí thư Đảng ủy xã và ông Lê Thanh Liêm - Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã.

Ủy ban Nhân dân huyện quyết định cảnh cáo về chính quyền đối với chức danh Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã đối với ông Phạm Đăng Hoan và chức danh Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã đối với ông Lê Thanh Liêm.

Thực hiện chỉ đạo của Huyện ủy, Ủy ban Nhân dân huyện từ ngày 13/2/2012, bà Ngô Thị Hoài - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy xã được giao nhiệm vụ phụ trách điều hành hoạt động công tác của Đảng ủy xã; ông Mai Công Nhìu - Ủy viên thường vụ Đảng ủy, Phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã được giao phụ trách điều hành hoạt động của Ủy ban Nhân dân xã; từ ngày 22/2/2012, ông Nguyễn Tiến Oong - Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã được giao phụ trách điều hành hoạt động của Thường trực Hội đồng Nhân dân xã trong thời gian hai ông Hoan và Liêm bị tạm đình chỉ công tác.

Ngày 29/2/2012, Ban Thường vụ Huyện ủy có thông báo đồng ý cho ông Hoan và Liêm được tạm nghỉ công tác vì lý do sức khỏe và giải quyết công việc riêng gia đình trong thời gian 1 tháng kể từ ngày 1/3/2012.

Cùng với đó, Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân xã đã chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền, nắm bắt diễn biến tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu rõ, đúng đắn về bản chất sự việc cưỡng chế thu hồi đất tại xã, không đế phát sinh thêm tình hình phức tạp. Nhìn chung tư tưởng cán bộ, đảng viên và nhân dân trong xã cơ bản ổn định.

Tại buổi giám sát, xã Vinh Quang kiến nghị Quốc hội sớm điều chỉnh, sửa đổi Luật đất đai cho phù hợp với thực tiễn hiện nay; rà soát lại hệ thống các văn bản để tránh chồng chéo, từ đó sắp xếp, ổn định lại việc giao, cho thuê đất để bảo đảm sự công bằng.

Sau khi nghe và nghiên cứu báo cáo của Ủy ban Nhân dân xã Vinh Quang, đại biểu Quốc hội đã tổ chức giám sát thực tế nơi tiến hành cưỡng chế thu hồi đất ở xã Vinh Quang.

Đoàn đánh giá cao nỗ lực của Ủy ban Nhân dân xã và Liên chi hội Nuôi trồng thủy sản nước lợ huyện Tiên Lãng đã tạo điều kiện, giúp vợ con ông Đoàn Văn Vươn dựng nhà tạm, ổn định cuộc sống và quản lý diện tích đất được giao.

Bên cạnh đó, đoàn đại biểu Quốc hội Hải Phòng ghi nhận việc tập trung khắc phục hậu quả, nghiêm túc kiểm điểm làm rõ trách nhiệm và kỷ luật kịp thời đối với các cán bộ mắc sai phạm trong vụ cưỡng chế thu hồi đất tại xã Vinh Quang theo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ; đồng thời ghi nhận những ý kiến, kiến nghị bổ sung về Luật đất đai của xã Vinh Quang với Quốc hội./.

Hoàng Ngọc (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục