Huyện Vĩnh Châu liên tục xảy ra dông lốc xoáy

Trong nửa cuối tháng 6, trên địa bàn huyện Vĩnh Châu (Sóc Trăng) đã xảy ra 3 vụ lốc xoáy lớn, làm  thiệt hại trên 450 triệu đồng.

Theo ông Hoàng Đình Quốc Vũ, thường trực Ban phòng chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai huyện Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng, chỉ trong vòng nửa cuối tháng 6, trên địa bàn huyện Vĩnh Châu đã xảy ra 3 vụ lốc xoáy lớn, làm sập và tốc mái trên 135 căn nhà dân, tổng thiệt hại trên 450 triệu đồng.

Sau gần 2 ngày xảy ra cơn lốc mạnh làm thiệt hại 70 căn nhà tại xã Hòa Đông, đến sáng 1/7, toàn bộ 33 căn nhà bị tốc mái đã được lợp lại, 37 căn bị sập hoàn toàn đang tiếp tục phục dựng lại. Phần lớn nhà bị thiệt hại ở ấp Giầy Lăng và ấp Trà Teo là nhà tạm bợ, bán kiên cố của đồng bào Khmer nghèo.

Ngay sau khi cơn lốc xảy ra, chính quyền địa phương và nhân dân đã tích cực tham gia hỗ trợ nhân, vật lực, giúp các hộ bị sập nhà, tốc mái dựng lại nhà cửa. Tỉnh tổ chức các đoàn đi thăm, tặng quà hỗ trợ, động viên các gia đình bị thiệt hại nhanh chóng khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống.

Ban phòng chống lụt bão và giảm nhẹ thiên tai huyện Vĩnh Châu đã đề nghị hỗ trợ mỗi hộ từ 500.000 đến 5 triệu đồng để khắc phục hậu quả tùy theo mức độ thiệt hại./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục