Hy hữu dụng cụ tránh thai bị lạc chỗ xuyên thủng đại tràng

Theo các bác sỹ, đây là trường hợp hiếm gặp nhưng là một biến chứng nguy hiểm, có thể xảy ra ngay do đặt dụng cụ tránh thai không đúng cách hoặc xảy ra sau nhiều năm do dụng cụ bị di chuyển.
Hy hữu dụng cụ tránh thai bị lạc chỗ xuyên thủng đại tràng ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Ngày 31/3, Bệnh viện Bạch Mai thông tin về trường hợp vòng tránh thai đâm xuyên thành tử cung vào thành đại tràng một phụ nữ sau 3 năm đặt vòng mà không kiểm tra lại.

Theo các bác sỹ khoa Phẫu Thuật Tiêu hóa-Gan mật tụy, Bệnh viện Bạch Mai, đây là trường hợp hiếm gặp nhưng là một biến chứng nguy hiểm, có thể xảy ra ngay do đặt dụng cụ tránh thai không đúng cách hoặc xảy ra sau nhiều năm do dụng cụ bị di chuyển.

Trường hợp trên là chị H.H.L (38 tuổi) vào viện vì đau bụng vùng chậu dưới rốn âm ỉ, kèm đi ngoài ra máu. Kết quả thăm khám, làm các xét nghiệm, soi đại tràng và chụp cắt lớp vi tính cho thấy hình ảnh dụng cụ tử cung nằm một đầu ở trong lòng đại tràng sigma, một đầu nằm chặt trong thành của đại tràng sigma phía bờ mạc treo.

[Tỷ lệ mang thai ngoài ý muốn và nạo phá thai còn rất đáng lo ngại]

Với vị trí này, các bác sỹ phải quyết định phẫu thuật để lấy dụng cụ tử cung lạc chỗ và xử lý chỗ thủng đại tràng. Phương pháp phẫu thuật nội soi được lựa chọn vì ít xâm lấn và tối ưu cho người bệnh.

Trong quá trình mổ nội soi, đoạn đại tràng sigma bị tổn thương được cắt bỏ và nối lại với vết mổ chỉ khoảng 3cm, đủ để lấy bệnh phẩm ra ngoài. Ngay ngày đầu tiên sau mổ, bệnh nhân đã được ăn cháo và tập đứng dậy, vận động đi lại. Bệnh nhân được xuất viện sau 6 ngày.

Để hạn chế các tai biến tương tự, các bác sỹ lưu ý người dân cần đến cơ sở khám chữa bệnh uy tín để thực hiện các thủ thuật đặt dụng cụ tránh thai và kiểm tra định kỳ theo sự hướng dẫn của nhân viên y tế, tránh để thời gian dài không theo dõi.

Siêu âm, chụp X-quang và chụp cắt lớp vi tính là các phương tiện chẩn đoán hình ảnh đơn giản để xác định vị trí của dụng cụ tử cung. Khi có dấu hiệu bất thường như đau bụng, sốt, đi ngoài, đi tiểu ra máu... cần đến ngay cơ sở y tế chuyên khoa để khám và phát hiện sớm và xử lý kịp thời./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục