Hy hữu em bé chào đời vẫn được bọc nguyên trong màng ối

Một em bé tại Tây Ban Nha vừa chào đời trong tình trạng vẫn được bọc nguyên trong màng ối, một hiện tượng cực kỳ hiếm gặp chỉ xảy ra với tỷ lệ 1/80.000 ca sinh nở.
Hy hữu em bé chào đời vẫn được bọc nguyên trong màng ối ảnh 1Em bé bọc trong màng ối. (Nguồn: dailymail.co.uk)

Một em bé tại Tây Ban Nha vừa chào đời trong tình trạng vẫn được bọc nguyên trong màng ối, một hiện tượng cực kỳ hiếm gặp chỉ xảy ra với tỷ lệ 1/80.000 ca sinh nở.

Theo Daily Mai, em bé đặc biệt này đã được sinh ra hôm 6/8.

Đoạn video ghi lại ca sinh nở đã bắt trọn được khoảnh khắc em bé này vẫn bọc gọn trong lớp màng ối, chỉ vài phút sau khi người mẹ sinh đứa con đầu tiên một cách bình thường.

Trong đoạn video, em bé cuộn tròn trên một bàn bệnh viện, bao quanh là lớp màng ối trong.

Qua lớp màng này, có thể thấy rõ em bé thỉnh thoảng khẽ cử động, với sợi dây rốn màu xanh vẫn nối vào cơ thể.

Những cử động của em bé càng lúc càng tăng lên, và có vẻ như bé đã sẵn sàng rời khỏi màng ối để gặp người anh hoặc người chị sinh đôi của mình.

Thông thường, màng ối sẽ vỡ trong quá trình sinh thường, hoặc được chọc vỡ nếu người mẹ phải mổ đẻ. Khi màng ối vỡ, dịch ối sẽ chảy ra và tạo ra hiện tượng vỡ ối ở phụ nữ mang thai.

Chỉ trong vòng chưa đầy một ngày, đoạn video này đã thu hút hơn 6,8 triệu lượt xem.

Các bác sỹ và y tá đỡ đẻ có mặt tại đó cũng đã không bỏ lỡ cơ hội quan sát em bé trong màng ối - một hiện tượng mà hầu hết các chuyên gia y học tin là chỉ có thể gặp một lần trong đời.

Hồi đầu năm nay, một em bé khác ở Tây Ban Nha cũng đã được sinh ra trong tình trạng vẫn được bọc kín trong màng ối.

Trong trường hợp này, bác sỹ đã dùng một cây kéo phẫu thuật để khoet một lỗ nhỏ trên màng ối, để em bé có thể chui ra sau đó.

Đoạn video ghi lại cảnh này cũng đã thu hút hơn 26 triệu lượt xem trên mạng xã hội./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục