Hy Lạp ban bố tình trạng khẩn cấp vì cháy rừng

Ngày 22/8, một đám cháy rừng dữ dội đe dọa các gia đình ở khu vực cách thủ đô Athens của Hy Lạp 40km về phía Đông Bắc.
Ngày 22/8, một đám cháy rừng dữ dội đe dọa các gia đình ở khu vực cách thủ đô Athens của Hy Lạp 40km về phía Đông Bắc, khiến giới chức nước này phải ban bố tình trạng khẩn cấp và yêu cầu người dân sơ tán đến nơi an toàn.

Khói từ đám cháy bốc cuồn cuộn trên bầu trời phía Đông thủ đô khiến người ta liên tưởng tới trận cháy rừng năm 2007 làm 77 người thiệt mạng và phá hủy 250.000ha rừng, bao gồm một phần công viên quốc gia Mount Parthina.

Theo ông Dimitris Karramessinis, quan chức cơ quan bảo vệ công dân, đây là một trong những trận cháy rừng lớn nhất ở khu vực phía Đông Athens.

Đám cháy bùng phát từ ngày 21/8, sau đó lan rộng sang các cánh rừng thông và vượt khỏi tầm kiểm soát của lực lượng cứu hỏa do các máy bay phun nước không hoạt động được vào ban đêm.

Khoảng 120 nhân viên chữa cháy cùng 35 xe cứu hỏa, 9 máy bay phun nước, 5 máy bay lên thẳng và một số xe chở nước của quân đội đang nỗ lực dập tắt đám cháy, nhưng công việc của họ gặp khó khăn do cháy rừng xảy ra trong khu vực có nhiều nhà dân, buộc lực lượng cứu hỏa phải ưu tiên cứu người và tài sản.

Tại Hy Lạp vào mùa hè nhiệt độ thường xuyên cao hơn 40 độ C và gió mạnh, vì vậy rất dễ xảy ra cháy rừng. Trước đó, ngày 20/8 cháy rừng cũng đã xảy ra ở khu công nghiệp Mgoula, phía Tây Athens, phá hủy ít nhất hai nhà máy, một số container và xe tải./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục