Hy Lạp bán đấu giá hòn đảo thuộc sở hữu tư nhân

Đảo Spalatronisi trên biển Aegean thuộc sở hữu Công ty Myro Antiques House được đem ra bán đấu giá với mức khởi điểm 10 triệu euro.
Hãng thông tấn Hy Lạp (АМNА) ngày 25/7 đưa tin đảo Spalatronisi trên biển Aegean thuộc sở hữu của Công ty Myro Antiques House đang được đem ra bán đấu giá, với mức giá khởi điểm 10 triệu euro.

Spalatronisi là một hòn đảo hoang, tổng diện tích 10,4ha, nằm trong quần thể khu du lịch và gần bán đảo Halkidiki, miền Bắc Hy Lạp.

Các phiên đấu giá sẽ được bắt đầu vào tháng Chín.

Theo ông Stavros Mironidis, chủ sở hữu hòn đảo trên, việc đem bán đấu giá sẽ bảo đảm sự minh bạch tuyệt đối trong việc trả thuế, thu nhập từ tài sản và cho phép giảm tối đa thói quan liêu.

Ông Mironidis cho biết thêm, hiện nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước bày tỏ sự quan tâm đến vụ đấu giá này. Trong khi đó, nhiều chủ sở hữu tư nhân các hòn đảo khác của Hy Lạp đã liên hệ với công ty của ông Mironidis để thảo luận việc bán các hòn đảo của mình bằng cách này. Tuy nhiên, sẽ không có bất cứ cuộc bán đấu giá nào nếu trước ngày 20/8 tới một nhà đầu tư tiềm năng nào đó đưa ra mức giá làm thỏa mãn chủ sở hữu.

Hiện, nhiều chủ sở hữu các hòn đảo tư nhân ở Hy Lạp đang tìm cách bán tháo do chính phủ nước này tăng mạnh thuế bất động sản để đối phó với cuộc khủng hoảng nợ công.

Hy Lạp sở hữu gần 6.000 hòn đảo trên các biển Aegean, Ionian và Địa Trung Hải, trong đó chỉ 227 hòn đảo có người sinh sống. Ước tính có khoảng 140 hòn đảo được phép mua bán tự do./.

An Nhân (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục