Hy Lạp, Brazil phát hiện trường hợp dương tính đầu tiên với COVID-19

Hy Lạp, Brazil phát hiện 3 trường hợp dương tính đầu tiên với COVID-19

Trong số 3 người trên, có một phụ nữ Hy Lạp 38 tuổi và một người Brazil 61 tuổi đã được xác định dương tính với virus SARS-CoV-2, sau khi cả 2 người này cùng trở về nước từ Italy.
Người dân đeo khẩu trang để phòng tránh lây nhiễm COVID-19 tại Milan, Italy, ngày 24/2 vừa qua. (Ảnh: THX/TTXVN)
Người dân đeo khẩu trang để phòng tránh lây nhiễm COVID-19 tại Milan, Italy, ngày 24/2 vừa qua. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo nhà chức trách Hy Lạp, một phụ nữ Hy Lạp 38 tuổi, từng tới miền Bắc Italy đã được xác định nhiễm virus SARS-CoV-2.

Trong khi đó, hãng tin Reuters dẫn một nguồn tin giấu tên ngày 25/2 cho biết kết quả xét nghiệm cho thấy đã có một ca dương tính với virus SARS-CoV-2 gây viêm đường hô hấp cấp COVID-19 tại Brazil, sau khi bệnh viện Sao Paulo thông báo về khả năng một bệnh nhân 61 tuổi bị nhiễm virus tại Italy trước khi trở về nước.

Bộ Y tế Brazil từ chối trả lời kết quả kiểm tra trước thềm cuộc họp báo dự kiến diễn ra vào 11 giờ, giờ địa phương (tức 21 giờ - giờ Việt Nam).

[Italy ráo riết chuẩn bị các giải pháp kiểm soát dịch COVID-19]

Nguồn thạo tin giấu tên cho hay kết quả kiểm tra vẫn chưa được công bố.

Trước đó, tối 25/2, Bộ Y tế Brazil tuyên bố đang kiểm tra một cư dân sống tại Sao Paulo.

Người này đã từng đi qua khu vực Lombardy, miền Bắc Italy từ ngày 9/2-21/2 vừa qua và có triệu chứng nhiễm bệnh.

Bệnh viện Albert Einstein xác nhận trường hợp này đã cho kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2 khi tiến hành kiểm tra vào ngày 24/2 vừa qua và đã thông báo cho cơ quan kiểm soát dịch bệnh tại bang Sao Paulo./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục