Hy Lạp cải tổ nội các để xoa dịu bất bình của dân

Nhằm xoa dịu bất bình của người dân do khủng hoảng nợ công ngày càng trầm trọng, Thủ tướng Hy Lạp đã tiến hành cải cách nội các.
Nhằm xoa dịu những bất bình của người dân trong bối cảnh cuộc khủng hoảng nợ công ngày càng trầm trọng, ngày 17/6, Thủ tướng Hy Lạp George Papandreou đã tiến hành những cải cách nội các quan trọng.

Thay đổi nhân sự lớn nhất trong đợt cải tổ nội các lần này là sự ra đi của Bộ trưởng Tài chính George Papaconxtantinou, người được coi là tác giả của các chương trình "thắt lưng buộc bụng" không được lòng dân mà Hy Lạp phải thực hiện để đổi lấy gói cứu trợ của Liên minh châu Âu (EU) và Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) hồi năm ngoái. Ông Papaconxtantinou được điều chuyển sang giữ chức Bộ trưởng Môi trường.

Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng đương nhiệm Evangelos Venizelos được bổ nhiệm chức Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Tài chính.

Thủ tướng Papandreou cũng chỉ định ông Stavros Lambrinidis, 49 tuổi, làm Ngoại trưởng mới. Một số thứ trưởng cũng được bổ nhiệm làm Bộ trưởng các bộ như Bộ Quốc phòng và Lao động...

Hy Lạp đang đối mặt với "núi" nợ công đã lên tới 350 tỷ euro buộc chính phủ phải thắt chặt chi tiêu. Thủ tướng Papandreou đã phải công bố một chương trình tiết kiệm chi tiêu mới trong 5 năm, chủ yếu tập trung vào các biện pháp tăng thuế, cắt giảm các khoản chi không cần thiết và tư nhân hóa tài sản nhà nước. Điều này khiến người dân bất bình, kéo theo làn sóng biểu tình dâng cao với hàng chục nghìn người tham gia.

Trong khi đó, các nước châu Âu vẫn chưa thống nhất được về gói cứu trợ mới dành cho Hy Lạp, liên quan tới mức đóng góp của các nhà đầu tư tư nhân.

Trước những diễn biến căng thẳng trên, Thủ tướng Papandreou tuyên bố sẽ cải tổ nội các và yêu cầu bỏ phiếu tín nhiệm chính phủ tại quốc hội nước này.

Trước đó, các nguồn tin từ Chính phủ Hy Lạp cho biết chính khách này đã bày tỏ ý định từ chức nếu như điều đó giúp Quốc hội thông qua các biện pháp tăng thuế và cắt giảm chi tiêu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục