Hy Lạp đã có thể đánh bại Nhật nếu không sớm nhận thẻ đỏ

Huấn luyện viên trưởng Fernando Santos cho rằng Hy Lạp đã có thể đánh bại Nhật Bản nếu như cầu thủ Kostas Katsouranis không sớm phải nhận thẻ đỏ rời sân ở phút thứ 38.

Huấn luyện viên trưởng đội tuyển Hy Lạp Fernando Santos cho rằng đội bóng từ Xứ sở các vị thần đã có thể đánh bại Nhật Bản tại World Cup 2014 nếu như cầu thủ Kostas Katsouranis không sớm phải nhận thẻ đỏ rời sân ở phút thứ 38 của trận đấu.

Trả lời báo giới sau cuộc đối đầu giữa Hy Lạp và Nhật Bản sáng 20/6, ông Santos cho biết việc thi đấu thiếu người đã khiến Hy Lạp phải phòng ngự chặt chẽ trong suốt thời gian còn lại của trận đấu, tạo cơ hội cho Nhật Bản nắm tới 70% thời gian kiểm soát bóng.

Theo huấn luyện viên Santos, "với tấm thẻ đỏ của Katsouranis, cục diện trận đấu đã thay đổi hoàn toàn. Chúng tôi đã có thể giành chiến thắng nếu có đủ 11 người trên sân."

Trong quãng thời gian nghỉ giữa hiệp, huấn luyện viên Santos đã chỉ đạo các học trò tập trung phòng ngự trước khung thành. "Chúng tôi đã phải nhường lại khu vực trung tuyến cho Nhật Bản và kết quả là Nhật Bản đã thể hiện sức ép tấn công mạnh mẽ," ông Santos nói.

Trận hòa trước Nhật Bản khiến Hy Lạp buộc phải giành chiến thắng trước Côte d'Ivoire nếu muốn giành quyền đi tiếp.

Huấn luyện viên Santos nói: "Chúng tôi sẽ phải giành chiến thắng ở trận đấu cuối cùng, không có lựa chọn nào khác. Chúng tôi sẽ tái hiện lịch sử như trong trận đấu gặp tuyển Nga ở Euro 2012."

Ông Santos lạc quan cho rằng Hy Lạp đã từng vượt qua cách cửa hẹp một lần thì thử thách lần này tại World Cup 2014, đội tuyển do ông dẫn dắt cũng sẽ làm được điều tương tự./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục