Hy Lạp: Đắm thuyền khiến 2 người chết, 30 người mất tích

Rạng sáng 5/5, ở phía Đông Biển Aegean xảy ra vụ đắm 2 chiếc thuyền chở người nhập cư, khiến ít nhất 2 người thiệt mạng, khoảng 30 người mất tích.

Giới chức Hy Lạp cho biết, rạng sáng 5/5, ở phía Đông Biển Aegean đã xảy ra vụ đắm hai chiếc thuyền chở người nhập cư khiến ít nhất 2 người thiệt mạng và khoảng 30 người mất tích.

Theo lực lượng bảo vệ bờ biển Hy Lạp, hai con thuyền bị chìm ở vị trí cách 4 dặm về phía Bắc đảo Samos, gần bờ biển Thổ Nhĩ Kỳ. Có 36 người đã được giải cứu, tuy nhiên, theo những người sống sót, có tới 65 người ở trên hai chiếc thuyền.

Lý do đắm thuyền chưa được xác minh bởi các điều kiện thời tiết ở khu vực không quá xấu. Hiện, các thuyền cứu hộ bờ biển, các tàu đánh cá và hai trực thăng tìm kiếm cứu nạn vẫn đang rà soát khu vực để tìm những người còn sống sót.

Hy Lạp là cửa ngõ ra vào chủ yếu của những người dân nghèo, ở những khu vực bị chiến tranh tàn phá của châu Á và châu Phi, mong tìm kiếm cuộc sống tốt đẹp hơn tại những vùng đất khác trong Liên minh châu Âu (EU). Nhiều tai nạn thương tâm thường xuyên xảy ra tại vùng biển nước này do những người nhập cư từ Thổ Nhĩ Kỳ vào Hy Lạp bất chấp những chuyến hành trình vượt biển đầy hiểm nguy.

Cuối tuần qua, lực lượng bảo vệ bờ biển Hy Lạp đã giải cứu khoảng 250 người nhập cư khỏi vùng biển nước này. Từ đầu năm nay đến nay, hơn 20 người đã thiệt mạng sau hai tai nạn đắm tàu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục