Hy Lạp: Hơn 600 bà mẹ chia sẻ khoảnh khắc cho con bú sữa mẹ

Hơn 600 bà mẹ đã có mặt tại Zappeion Megaron Hall ở thủ đô Athens để cùng nhau chia sẻ khoảnh khắc thiêng liêng cho con bú sữa mẹ.
Hy Lạp: Hơn 600 bà mẹ chia sẻ khoảnh khắc cho con bú sữa mẹ ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: medicalnewstoday.com)

Cho con bú nơi công cộng vốn là điều cấm kỵ ở Hy Lạp, nhưng ngày nay, suy nghĩ ấy đang dần thay đổi.

Hưởng ứng tuần lễ "Thế giới nuôi con bằng sữa mẹ," ngày 2/11, các bà mẹ từ hơn 50 thành phố của Hy Lạp đã tham gia hoạt động cho con bú tập thể nhằm nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của việc nuôi con bằng sữa mẹ đối với các bà mẹ trẻ nói riêng và cộng đồng Hy Lạp nói chung.

Theo con số đăng ký, hơn 600 bà mẹ đã có mặt tại Zappeion Megaron Hall ở thủ đô Athens để cùng nhau chia sẻ khoảnh khắc thiêng liêng với công chúng.

Rất nhiều tài liệu nghiên cứu đã chứng minh việc nuôi con bằng sữa mẹ không chỉ tốt cho trẻ mà còn cho cả các bà mẹ.

Một nghiên cứu gần đây cho thấy những trẻ được nuôi bằng sữa mẹ trong 12 tháng đầu đời sẽ có nguy cơ mắc bệnh tiểu đường giảm 50% so với những trẻ khác.

Những bà mẹ cho con bú cũng có ít nguy cơ hơn mắc các bệnh ung thư vú, dạ con hay chứng loãng xương.

Tuy nhiên, ý nghĩa cao cả nhất của hành động này là nuôi con bằng sữa mẹ giúp tăng tình mẫu tử, khiến mẹ và bé gắn kết với nhau hơn và giúp ích rất tốt cho việc hình thành nhân cách tốt ở trẻ.

Hiện tỷ lệ nuôi con bằng sữa mẹ ở Hy Lạp vẫn ở mức thấp, bất chấp những nỗ lực tuyên truyền và khuyến khích của các cơ quan chức năng.

Theo thống kê của Bộ Y tế Hy Lạp, chỉ có 41% các bà mẹ cho con bú trong thời gian ở bệnh viện sau sinh.

Sau sáu tháng đầu tiên, tỷ lệ này giảm đáng kể và chỉ còn 6,4% khi trẻ đủ một tuổi. Tuần vừa qua Bộ Y tế Hy Lạp cũng đã công bố các biện pháp nhằm khuyến khích nuôi con bằng sữa mẹ như xây địa điểm cho con bú ở nơi công cộng và nơi làm việc.

Tuần lễ "Thế giới nuôi con bằng sữa mẹ" diễn ra từ ngày 1-7/8 hằng năm nhưng ở Hy Lạp, sự kiện này diễn ra muộn hơn, từ 1-7/11./.

Tin cùng chuyên mục