Hy Lạp khó tránh khỏi đợt suy thoái tồi tệ nhất

Hy Lạp có thể sẽ trải qua đợt suy thoái tệ hại nhất trong lịch sử khi tốc độ suy giảm kinh tế có thể là 6%, vượt cả mức dự báo 5,5%.
Thủ tướng Hy Lạp Lucas Papademos cảnh báo năm nay đất nước này sẽ trải qua đợtsuy thoái tệ hại nhất trong lịch sử khi tốc độ suy giảm kinh tế có thể là 6%,vượt cả mức dự báo 5,5% trước đó.

Kinh tế Hy Lạp đã giảm 4,5% vào năm ngoái, nhưng chính các biện pháp thắtlưng buộc bụng mà Chính phủ phải thực hiện nhằm cắt giảm thâm hụt ngân sách vànợ nần để đổi lấy cứu trợ quốc tế càng đẩy nền kinh tế chìm sâu hơn vào suythoái.

Thủ tướng Papademos thừa nhận Hy Lạp phải vượt qua một chặng đường đầy khókhăn. Trước mắt Chính phủ sẽ dành ưu tiên cho cải cách hành chính công và cơ chếthu thuế, chống gian lận thuế và đẩy nhanh tiến trình tư nhân hóa để tăng thucho ngân sách.

Thủ tướng cũng hy vọng quyết định soạn thảo một hiệp ước tài chính mớinhằm siết chặt kỷ luật về ngân sách trong Liên minh châu Âu cũng sẽ giúp Hy Lạptránh tái diễn thâm hụt tài khóa dẫn tới khủng hoảng như hiện nay.

Chính phủ Hy Lạp đã phải cắt giảm chi tiêu và tăng thuế để kéo thâm hụtngân sách xuống theo các điều kiện đặt ra trong các gói cứu trợ quốc tế. Hiệntại Aten vẫn muốn tăng thuế hơn là tinh giản biên chế để đáp ứng các mục tiêugiảm bớt thâm hụt ngân sách đã nhất trí với Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF).

Hy Lạp đã nhất trí tinh giản 30.000 công chức vào cuối năm, nhưng theo báochí kế hoạch được triển khai rất chậm chạp do nhiều người đồng ý về hưu non,khiến ngân sách phải chi thêm tiền.

Nhưng ông Thomsen, trưởng phái đoàn IMF tại Hy Lạp cho rằng Chính phủ củaThủ tướng Papademos không thể tăng thêm thuế và buộc phải cắt giảm mạnh biên chếđể giảm thâm hụt ngân sách rất lớn bởi chính sách tăng thuế "rõ ràng đạt tớigiới hạn" vì tăng thuế chỉ đánh vào nhóm người đóng thuế hạn chế.

Trước đó ông Thomsen nhận định năm nay kinh tế Hy Lạp sẽ giảm 6% hoặc thậmchí nhiều hơn do nhu cầu từ bên ngoài giảm, mức tín nhiệm của các ngân hàng bịhạ và tiến trình cải cách chậm chạp. Thâm hụt ngân sách sẽ chiếm 10%, vượt mụctiêu 9% mà chính phủ đặt ra.

Theo tờ Ta Nea, tại hội nghị chống tham nhũng mới đây các chuyên gia chobiết tình trạng tham nhũng đã làm ngân sách đất nước vốn đang bị kiệt quệ bởikhủng hoảng thất thu tới 17,4 tỷ USD/năm, bất chấp các nỗ lực chống tham nhũngvà tối đa hóa nguồn thu từ thuế cho ngân sách.

Theo cựu Bộ trưởng tài chính Diomidis Spinellis, nhà nước thường chỉ thuđược 20% tiền phạt từ hành vi trốn thuế; 40% bị thất thu và 40% còn lại bị cácquan chức ngành thuế bỏ túi. Khi được kêu gọi nộp lại số tiền gian lận, 10% lạibị các quan chức tham nhũng biển thủ.

Không những thế Hy Lạp sẽ trải qua một thời kỳ suy thoái sâu hơn trong cảnăm 2012 với sự điều chỉnh mức tăng trưởng GDP giảm 3%, so với mức giảm 2,75%đưa ra trước đó.

Tuy vậy, IMF vẫn hy vọng đạt được một thỏa thuận vào năm tới với các nhàđầu tư tư nhân đang nắm giữ trái phiếu của chính phủ- một trong những nhân tốthen chốt góp phần giảm núi nợ của Hy Lạp xuống 120% GDP vào năm 2020./.

Hoàng Hà (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Càphê đặc sản của Đắk Lắk đã có mặt ở thị trường các nước châu Âu, Nhật Bản, Hoa Kỳ, Canada, Trung Quốc. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Xây dựng càphê đặc sản vươn tầm thế giới

Là thủ phủ càphê Việt Nam, Đắk Lắk đang từng bước xây dựng hệ sinh thái càphê đặc sản nhằm nâng cao giá trị sản phẩm và khẳng định thương hiệu trên thị trường thế giới.