Hy Lạp không hỗ trợ cho đảng phái dính líu tội phạm

Quốc hội Hy Lạp ngày 23/10 đã thông qua dự luật đình chỉ hỗ trợ tài chính cho các chính đảng dính líu tới các vụ phạm tội.
Với 235 phiếu ủng hộ và 34 phiếu trắng, Quốc hội Hy Lạp ngày 23/10 đã thông qua dự luật đình chỉ hỗ trợ tài chính cho các chính đảng mà các nghị sỹ của những đảng này dính líu tới các vụ phạm tội, trong đó có đảng "Bình minh Vàng" theo đường lối cực hữu.

Theo dự luật này, việc cấp tài chính từ ngân sách quốc gia cho một chính đảng sẽ bị đình chỉ vô thời hạn trong trường hợp lãnh đạo đảng bị truy tố hình sự hay 1/5 số đảng viên của đảng tham gia "hoạt động của tổ chức tội phạm."

Hồi đầu tháng 10, Hy Lạp đã bắt giữ nhiều thành viên cấp cao của đảng "Bình minh Vàng," trong đó có Chủ tịch đảng Nikos Michaloliakos và 2 nhân vật chủ chốt của đảng gồm nghị sỹ Yannis Lagos và Christos Pappas, với cáo buộc thành lập và điều hành một tổ chức tội phạm đứng đằng sau vụ sát hại nhạc sỹ chống phát xít Pavlos Fyssas hôm 18/9 vừa qua.

Đảng cực hữu "Bình minh Vàng" ban đầu chỉ là một nhóm các phần tử cực đoan.

Tuy nhiên, trong cuộc bầu cử hồi năm ngoái, đảng này giành được gần 7% số phiếu bầu, chiếm 18 trong tổng số 300 ghế tại Quốc hội Hy Lạp và đang nhận được sự ủng hộ đáng kể của cử tri do nhiều người bất bình đối với các biện pháp "thắt lưng buộc bụng" hà khắc của Chính phủ.

Hiện đảng này đã phát triển thành chính đảng lớn thứ ba của Hy Lạp.

Tuần trước, Quốc hội Hy Lạp đã bỏ phiếu tước quyền miễn truy tố của sáu nghị sỹ đảng "Bình minh Vàng" - quyết định khiến họ có nguy cơ bị đưa ra xét xử. Trong khi đó, đảng này đã bác bỏ những cáo buộc trên./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục