Hy Lạp mong muốn mở rộng các kênh đối thoại với Thổ Nhĩ Kỳ

Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras nhấn mạnh tầm quan trọng của việc mở rộng các kênh đối thoại với Thổ Nhĩ Kỳ trong bối cảnh Ankara mới đây đưa ra tuyên bố "khơi lại" bất đồng lãnh thổ giữa hai nước.
Hy Lạp mong muốn mở rộng các kênh đối thoại với Thổ Nhĩ Kỳ ảnh 1Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras. (Nguồn: THX/TTXVN)

Theo Reuters, ngày 7/12, Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras nhấn mạnh tầm quan trọng của việc mở rộng các kênh đối thoại với Thổ Nhĩ Kỳ.

Phát biểu trong một cuộc họp báo chung với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan, người đang ở thăm Athens, Thủ tướng Tsipras nhấn mạnh: “Chúng ta đang trải qua một thời kỳ quan trọng của khu vực. Một thời kỳ của căng thẳng trong quan hệ châu Âu-Thổ Nhĩ Kỳ, một thời kỳ của những diễn biến đáng lo ngại trong khu vực. Trong thời điểm này, chúng tôi tin rằng điều quan trọng hơn bao giờ hết, là chúng ta phải thúc đẩy các kênh đối thoại. Chúng ta chỉ có thể làm được điều này thông qua sự tin tưởng lẫn nhau”.

Ông Tsipras cũng cho biết hai bên đã nhất trí thực hiện các “biện pháp xây dựng lòng tin” dưới sự giám sát của lãnh đạo hai nước.

Chính phủ Hy Lạp mới đây đã bày tỏ lo lắng khi trong một cuộc trả lời phỏng vấn trên truyền hình hôm 6/12 Tổng thống Erdogan kêu gọi "những điều chỉnh" về phân định hải phận và không phận trên Biển Aegean.

Tuyên bố của người phát ngôn Chính phủ Hy Lạp Dimitris Tzanakopoulos nêu rõ: "Cuộc phỏng vấn Tổng thống Erdogan đã dấy lên những quan ngại và nghi vấn sâu sắc" và Athens coi chuyến công du này như "một cơ hội để xây dựng những cầu nối chứ không phải những bức tường ngăn cách" giữa hai nước.

Tuyên bố này khiến Athens lo lắng Ankara đang "khơi lại" bất đồng lãnh thổ giữa hai nước./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục