Hy Lạp muốn ngăn tài trợ cho đảng "Bình minh Vàng"

Các nghị sỹ Hy Lạp đã thảo luận về một dự luật sửa đổi nhằm ngăn chặn các hoạt động tài trợ cho đảng cực hữu đối lập "Bình minh Vàng."
Các nghị sỹ Hy Lạp ngày 15/10 đã thảo luận về một dự luật sửa đổi do chính phủ đề xuất, nhằm ngăn chặn các hoạt động tài trợ cho đảng cực hữu đối lập "Bình minh Vàng."

Dự kiến, dự luật sẽ được biểu quyết trong ngày 17/10.

Trong dự luật "Môi trường, năng lượng và biến đổi khí hậu," chính phủ Hy Lạp đề xuất sửa đổi một điều khoản liên quan đến hoạt động tài trợ của nhà nước dành cho các đảng có thành viên đang bị truy tố.

Điều khoản sửa đổi này được cho là nhằm ngăn chặn việc nhận tiền tài trợ của đảng "Bình minh Vàng," chính đảng bị tình nghi liên quan tới vụ sát hại nghệ sỹ chống phân biệt chủng tộc Pavlos Fyssas và đã có tới sáu thành viên bị kết án hồi đầu tháng này về tội tham gia một số tổ chức tội phạm.

Trong số này, hiện đã có ba người bị bắt giữ, ba người còn lại đang được tại ngoại chờ các phiên xét xử tiếp theo.

Theo kế hoạch, ngày 16/10, Hạ viện Hy Lạp sẽ bỏ phiếu về việc tước quyền miễn trừ đối với ba nghị sỹ khác của đảng "Bình minh Vàng" bị tình nghi nắm giữ vai trò chủ chốt trong một tổ chức tội phạm.

Đảng "Bình minh Vàng" có 18 trong tổng số 300 ghế tại Quốc hội và đang nhận được sự ủng hộ đáng kể của cử tri do nhiều người bất bình về tình trạng kinh tế suy giảm và thất nghiệp gia tăng.

Tuy nhiên, hiện đảng này đang đối mặt với cuộc khủng hoảng nghiêm trọng khi có tới sáu nghị sỹ đang vướng vòng lao lý và ba người khác có thể bị tước quyền miễn trừ./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục