Hy Lạp: Nhóm cực tả OLA thừa nhận gây ra vụ đánh bom tại Athens

Nhóm cực tả mang tên Đội ngũ các chiến binh nhân dân (OLA) đã thừa nhận gây ra vụ đánh bom bên ngoài một tòa án ở thủ đô Athens hôm 22/12, làm thiệt hại vật chất nhưng không gây thương vong.
Hy Lạp: Nhóm cực tả OLA thừa nhận gây ra vụ đánh bom tại Athens ảnh 1(Nguồn: Greek Reporter)

Ngày 27/12, một nhóm cực tả mang tên Đội ngũ các chiến binh nhân dân (OLA) đã thừa nhận gây ra vụ đánh bom bên ngoài một tòa án ở thủ đô Athens hôm 22/12, làm thiệt hại vật chất nhưng không gây thương vong.

Vụ tấn công xảy ra trong bối cảnh xuất hiện một số chỉ trích về việc tịch thu tài sản để siết nợ đối với những người có khoản vay kéo dài tại các ngân hàng của Hy Lạp.

OLA cho rằng các tòa án Hy Lạp đã không ủng hộ những thách thức pháp lý nhằm vào chính sách cắt giảm thu nhập và tăng thuế của chính phủ, được tiến hành theo chương trình cứu trợ tài chính đối với Hy Lạp. Vì vậy, OLA nói rằng vụ nổ là một phần trong cuộc chiến của nhóm này chống lại "sự công bằng kiểu tư sản" tại Hy Lạp.

OLA được thành lập năm 2013. Nhóm này đã nằm trong diện tình nghi của cảnh sát sau vụ nổ hôm 22/12. Vụ nổ xảy ra khoảng 2 giờ 50 phút sáng (giờ địa phương, 7 giờ 50 phút giờ Việt Nam).

Vụ nổ xảy ra sau khi các hãng truyền thông nhận được những cuộc gọi cảnh báo về một quả bom. Vụ nổ xảy ra chỉ vài giờ sau khi quốc hội nước này thông qua quyết định phạt người biểu tình tụ tập bên ngoài tòa án để cản trở các cuộc đấu giá nhà bị tước quyền sở hữu.

OLA từng tiến hành các vụ tấn công bằng súng nhằm vào Đại sứ quán Israel tại Athens năm 2014, và nhằm vào tư dinh của Đại sứ Đức tại Hy Lạp vào năm 2013./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục