Hy Lạp sẽ không cần thêm gói cứu trợ vào năm tới

Trước đó năm 2010, Hy Lạp đã nhận gói cứu trợ tài chính của EU, IMF và Ngân hàng trung ương châu Âu trị giá 110 tỷ euro (151 tỷ USD). 

Thủ tướng Hy Lạp Antonis Samaras ngày 30/12 cho biết nước này sẽ ra khỏi thỏa thuận gói cứu trợ của Liên minh châu Âu (EU) và Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) vào năm 2014 và sẽ không đề nghị thêm bất kỳ khoản vay nào. 

Trong bài phát biểu được truyền hình trên toàn quốc, ông Samaras khẳng định “năm 2014, chúng ta sẽ có một bước nhảy vọt để thoát khỏi thỏa thuận cho vay” với EU-IMF, “trong năm mới, nợ của Hy Lạp sẽ chính thức được tuyên bố là ổn định, tức là sẽ không cần phải có thêm các khoản vay và thỏa thuận cứu trợ mới”. 

Trước đó năm 2010, Hy Lạp đã nhận gói cứu trợ tài chính của EU, IMF và Ngân hàng trung ương châu Âu trị giá 110 tỷ euro (151 tỷ USD). Quốc gia này đã bước sang năm suy thoái thứ 6 với tỷ lệ thất nghiệp lên tới hơn 27%./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục