Hy Lạp tiến gần bờ vực vỡ nợ, chứng khoán Mỹ giảm mạnh

Thị trường chứng khoán Phố Wall phiên ngày 29/6 đồng loạt sụt giảm, hòa vào xu hướng chung của thị trường chứng khoán toàn cầu trong bối cảnh Hy Lạp đang tiến gần hơn đến bờ vực vỡ nợ.
Hy Lạp tiến gần bờ vực vỡ nợ, chứng khoán Mỹ giảm mạnh ảnh 1Các giao dịch viên tại sàn giao dịch chứng khoán New York. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Thị trường chứng khoán Phố Wall phiên ngày 29/6 đồng loạt sụt giảm, hòa vào xu hướng chung của thị trường chứng khoán toàn cầu trong bối cảnh Hy Lạp đang tiến gần hơn đến bờ vực vỡ nợ.

Kết thúc phiên này, chỉ số công nghiệp Dow Jones mất 350,33 điểm (1,95%) xuống còn 17.596,35 điểm.

Chỉ số S&P 500 hạ 43,85 điểm (2,09%) xuống 2.057,64 điểm, còn chỉ số công nghệ Nasdaq Composite giảm 122,04 điểm (2,40%) xuống 4.958,47 điểm.

Ngày 29/6 là phiên giao dịch đầu tiên của năm 2015 chỉ số S&P 500 giảm hơn 2% và là mức giảm mạnh nhất kể từ ngày 10/4/2014.

Hy Lạp đã tạm đóng cửa các ngân hàng và áp đặt lệnh kiểm soát lượng tiền mặt rút ra tại các cây ATM trước ngày trưng cầu dân ý 5/7 về các đề xuất cải cách mà các chủ nợ yêu cầu.

Hãng xếp hạng tín nhiệm Standard & Poor's cũng vừa quyết định hạ thêm mức xếp hạng tín nhiệm của Hy Lạp và ước đoán 50% khả năng quốc gia này sẽ phải rời khỏi Khu vực sử dụng đồng euro (Eurozone)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục