Hy Lạp tổ chức tập trận không quân quốc tế quy mô lớn 'Iniochos'

Cuộc tập trận "Iniochos 2022" có sự tham gia của 9 nước gồm Mỹ, Canada, Pháp, Italy, Cộng hòa Cyprus, Slovenia, Áo và Israel, cùng nước chủ nhà Hy Lạp.
Hy Lạp tổ chức tập trận không quân quốc tế quy mô lớn 'Iniochos' ảnh 1Máy bay chiến đấu của Hy Lạp sẽ tham gia cuộc tập trận. (Nguồn: greekreporter)

Tờ Times of Israel ngày 27/3 đưa tin, các máy bay chiến đấu của Không quân Israel đã tới Hy Lạp để tham gia cuộc tập trận không quân quốc tế thường niên quy mô lớn mang tên "Iniochos 2022," kéo dài từ ngày 28/3 đến ngày 8/4 tới, với hoạt động giả định là ứng phó với các hệ thống phòng không, tiến hành các cuộc không kích và tìm kiếm-cứu nạn.

Thông báo của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết, tham gia cuộc tập trận "Iniochos 2022" có các lực lượng của 9 nước gồm Mỹ, Canada, Pháp, Italy, Cộng hòa Cyprus, Slovenia, Áo và Israel, cùng nước chủ nhà Hy Lạp.

Mỗi nước tham gia tập trận dự kiến điều hàng chục máy bay tiến hành các hoạt động diễn tập, được tổ chức dọc theo bờ biển Hy Lạp và trên Địa Trung Hải, mô phỏng nhiều tình huống khác nhau, bao gồm né tránh các cuộc tấn công của tên lửa đất đối không, tấn công các mục tiêu trên bộ, tìm kiếm và cứu nạn, bảo vệ hoặc tấn công mục tiêu trên không.

[Máy bay chiến đấu tàng hình F-35 của Mỹ tham gia tập trận với Nhật Bản]

Không quân Israel cử các máy bay chiến đấu F-16 và máy bay do thám Gulfstream G550 tham dự cuộc tập trận này.

Thông báo của IDF nêu rõ: "Cuộc tập trận này nằm trong nỗ lực củng cố hợp tác không quân thông qua huấn luyện và học tập chung, cũng như củng cố hợp tác giữa các nước tham gia."

Ngoài ra, các nước gồm Ai Cập, Albania, Bắc Macedonia, Anh, Ấn Độ, Kuwait,  Croatia, Maroc và Saudi Arabia cũng dự kiến cử quan sát viên tới cuộc tập trận lần này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục