Hy Lạp: Tổng đình công mới phản đối giảm việc làm

Sáng 16/9, cảnh sát Hy Lạp sử dụng hơi cay để giải tán các nhân viên bảo vệ trường học cố xâm nhập Bộ Cải cách hành chính ở Athens.
Sáng 16/9, cảnh sát Hy Lạp đã sử dụng hơi cay để giải tán các nhân viên bảo vệ trường học cố xâm nhập Bộ Cải cách hành chính ở thủ đô Athens, trong khi các giáo viên bắt đầu chiến dịch phản đối kế hoạch của chính phủ cắt giảm nhân sự và ép buộc điều chuyển trong ngành giáo dục.

Các giáo viên phổ thông trung học tiến hành bãi giảng có thời hạn phản đối Chính phủ Hy Lạp thực hiện chương trình lưu chuyển nhằm cắt giảm việc làm của hàng nghìn giáo viên ở các trường học trong cả nước hoặc ở các trường có thể phải đóng cửa.

Trong khi đó, nhân viên bảo vệ trường học, những người làm nhiệm vụ kiểm soát khuôn viên trường và hướng dẫn giao thông, được trả lương như những nhân viên hành chính khác từ quỹ an sinh xã hội lớn nhất Hy Lạp IKA, cũng phản đối bằng cách cố lọt vào trụ sở Bộ Cải cách hành chính.

Theo một quan chức cảnh sát Hy Lạp, khoảng 60-70 nhân viên bảo vệ đã cố để vào tòa nhà trên, nhưng đã bị cảnh sát ngăn chặn.

Theo yêu cầu của các nhà cho vay quốc tế, Hy Lạp phải cắt giảm ngân sách khu vực công để nhận được những khoản cứu trợ tiếp theo. Kế hoạch cải cách và giảm quy mô khu vực công này đang đối mặt với sự phản đối mạnh mẽ từ các nghiệp đoàn lao động.

Nghiệp đoàn giáo viên phổ thông Hy Lạp (OLME) dự kiến đình công 5 ngày từ 16/9; đồng thời tuyên bố việc cắt giảm lao động hoặc chuyển đổi công việc sẽ làm gia tăng những khó khăn mà giáo viên phải chịu, trong khi vẫn phải chấp nhận chính sách ngân sách khắc khổ của nhà nước.

Các giáo viên tiểu học cũng sẽ ngừng làm việc trong 3 giờ. Ngoài ra, OLME sẽ tham gia tổng đình công do Liên đoàn lao động khu vực công của Hy Lạp (ADEDY) tổ chức từ ngày 18-19/9 tới. Các bác sỹ trong khu vực nhà nước cũng tham gia đình công 3 ngày từ ngày 17/9, trong khi giới luật sư nghỉ việc trong 2 ngày để phản đối những cải cách của chính phủ có thể đe dọa đến công việc của họ.

Theo chương trình lưu chuyển trên, Chính phủ Hy Lạp sẽ chuyển chỗ làm hoặc cho thôi việc 25.000 lao động ở khu vực công từ nay đến cuối năm với mục tiêu tối thiểu là cắt giảm 15.000 lao động từ nay đến năm 2014. Như vậy, trong thời gian tới, 12.500 lao động trong khu vực nhà nước sẽ bị chuyển sang diện lao động dự bị, song vẫn được hưởng 75% lương. Nếu 8 tháng sau những đối tượng này không thể kiếm được việc làm khác trong khu vực nhà nước thì sẽ bị sa thải.

Sa thải lao động trong khu vực công là chủ đề nhạy cảm ở Hy Lạp, đất nước đang chìm trong khủng hoảng nợ với tỷ lệ thất nghiệp đã ở mức kỷ lục 28% lực lượng lao động, và số người nghèo không ngừng gia tăng trong 6 năm kinh tế suy thoái vừa qua./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục