Hy Lạp-Thổ Nhĩ Kỳ giải quyết tranh chấp lãnh thổ

Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ ngày 22/10 đã cam kết tăng cường hợp tác chống nhập cư bất hợp pháp và giải quyết tranh chấp lãnh thổ.
Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ ngày 22/10 đã cam kết tăng cường hợp tác chống nhập cư bất hợp pháp và giải quyết tranh chấp lãnh thổ.

Phát biểu với báo giới sau cuộc hội đàm với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ đang ở thăm, Thủ tướng Hy Lạp George Papandreou cho biết hai bên đã đạt tiến bộ trong các cuộc đàm phán nhằm xác định thềm lục địa của mỗi nước.

Hai bên quyết định đề xuất sáng kiến chung với các đối tác trong Liên minh châu Âu (EU) nhằm ngăn chặn tình trạng vượt biên trái phép vào EU và nới lỏng thị thực vào EU đối với công dân Thổ Nhĩ Kỳ.

Theo ông Papandreou, sự hợp tác này sẽ giúp hai nước đối phó với làn sóng bài ngoại đang gia tăng trong EU.

Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan bày tỏ hài lòng về kết quả hội đàm với Thủ tướng Papandreou, đồng thời khẳng định cam kết của Thổ Nhĩ Kỳ về hợp tác chống nhập cư trái phép.

Hai nhà lãnh đạo cũng thảo luận về vấn đề đảo Síp bị chia cắt, nhưng không công bố lập trường mới về vấn đề này.

Đây là lần thứ hai ông Erdogan thăm Hy Lạp trong năm tháng qua. Giới quan sát nhận xét động thái này là một tín hiệu tích cực trong quan hệ giữa Hy Lạp và Thổ Nhĩ Kỳ.

Năm 1996, hai đồng minh trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) này từng đứng trước bờ vực chiến tranh do tranh chấp liên quan đến đảo Aegean, và hiện vẫn tranh cãi về không phận, hải phận và tình trạng nhập cư bất hợp pháp.

Người nhập cư trái phép thường từ Thổ Nhĩ Kỳ vào Hy Lạp, rồi từ đó tìm đường sang các nước EU khác. Tình trạng này đang gia tăng, gây sức ép cho các khu vực biên giới phía Bắc của Hy Lạp./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục