Hy vọng đổi đời, nhiều người bỏ mạng xứ người do đi lao động chui

Cho dù con đường đến trời Âu là bất hợp pháp với bao nguy hiểm rình rập, có người đã bỏ mạng nơi xứ người khi tuổi đời còn rất trẻ.
Hy vọng đổi đời, nhiều người bỏ mạng xứ người do đi lao động chui ảnh 1Nhân viên pháp y thuộc Cảnh sát Anh điều tra tại hiện trường xe container chở 39 thi thể ở Khu Công nghiệp Waterglade thuộc hạt Essex, miền Đông Nam nước Anh ngày 23/10. (Nguồn: THX/TTXVN)

Với mong muốn  kiếm được thật nhiều tiền, ước mơ được đổi đời nên nhiều năm qua hàng trăm người dân xã Thiên lộc huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh, đã bất chấp nguy hiểm, không từ bỏ ước mơ một lần được đặt chân đến trời Âu để đạt được mục đích.

Cho dù con đường đến trời Âu là bất hợp pháp với bao nguy hiểm rình rập, có người đã bỏ mạng nơi xứ người khi tuổi đời còn rất trẻ.

Xã Thiên Lộc là một vùng nông thôn trù phú với những ngôi nhà cao tầng xây dựng kiên cố, nhưng để có được ngôi nhà khang trang như thế, chủ nhân phải vất vả lao động ở các nước châu Âu.

[Vụ 39 thi thể: VN chưa chuẩn bị được thông tin về ADN cho phía Anh]

Hộ gia đình ông bà VTL có hai con trai đi xuất khẩu lao động chui ở Anh và Đức. Tuy nhiên, cái giá phải trả cho những đồng tiền quá lớn khi người con trai thứ 2 của gia đình trong một lần chạy trốn cảnh sát Anh gặp tai nạn và qua đời. Hiện nay, gia đình này còn có một người con trai út vẫn đang lao động tại Đức.

Sau khi nghe thông tin vụ 39 người thiệt mạng trong xe container tại Anh, gia đình ông bà VTL không khỏi lo lắng và liên tục gọi điện khuyên bảo con.

Theo chính quyền xã Thiên Lộc cho biết tính từ năm 2010 tới nay, ở địa phương có 5 công dân đi lao động tại châu Âu tử vong, trong đó 1 người tử vong ở Anh, 3 người ở Đức và 1 tại Ba Lan.

Trong số này, có trường hợp hai anh em ruột tử vong khi đang lao động ở Đức.

Nguy hiểm là vậy, thậm chí bỏ mạng nơi xứ người nhưng những cái chết của những người đi trước vẫn chưa cảnh tỉnh đối với nhiều người dân nơi đây với ước mơ đổi đời nơi xứ người.

Hy vọng với sự quan tâm của các cấp chính quyền, trong thời gian tới những người lao động xã Thiên Lộc nói riêng và người lao động Hà Tĩnh nói chung sẽ tìm được những con đường xuất ngoại chính thống hợp pháp đáp ứng nhu cầu làm giàu chính đáng của bản thân./.

(Vnews/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục