Hy vọng từ Mỹ đẩy chứng khoán thế giới ào ạt đi lên

Chứng khoán Mỹ ào ạt quay đầu đi lên phiên 10/10 sau khi Hạ viện Mỹ đưa đề xuất tạm thời tăng mức vay nợ của chính phủ thêm sáu tuần.
Chứng khoán Mỹ ào ạt quay đầu đi lên trong phiên giao dịch ngày 10/10 sau khi Hạ viện Mỹ đưa ra đề xuất tạm thời tăng mức vay nợ của chính phủ thêm sáu tuần nhằm giải quyết bế tắc hiện nay.

Đề xuất mang tính khai thông bế tắc hiện nay giữa hai đảng về vấn đề ngân sách và nâng trần nợ công nói trên được đưa ra tại cuộc họp ngày kéo dài một tiếng rưỡi trong ngày 10/10 giữa Tổng thống Mỹ Barack Obama với các nhà lãnh đạo của hai đảng Dân chủ và Cộng hòa.

Cụ thể, đề xuất này kiến nghị tạm thời kéo dài thời hạn cho phép chính phủ từ nay cho đến hết tháng 12/2013 được vay mượn từ nhiều nguồn tài chính khác nhau để có ngân sách tiếp tục duy trì hoạt động trước khi hai bên có thể đi đến thống nhất cho một phương án dài hơi hơn về vấn đề ngân sách của tài khóa mới.

Hai bên cũng nhất trí sẽ tiến hành thương thảo một cách có thiện chí nhằm giải quyết tình trạng bế tắc, vốn là nguyên nhân dẫn tới việc công sở chính phủ liên bang đã phải đóng cửa sang ngày thứ mười. Theo kế hoạch, ông Obama có cuộc thảo luận chi tiết về đề xuất của phe Cộng hòa với các thủ lĩnh Nhà Trắng vào cuối ngày 10/10 (theo giờ Mỹ).

Tuy nhiên, theo thông cáo báo chí tối 10/10 của Nhà Trắng, mặc dù đã có những tín hiệu hợp tác trong các cuộc gặp mới nhất giữa hai phe Dân chủ và Cộng hòa, nhưng đến nay hai bên vẫn chưa đưa ra được một con đường cụ thể để phá vỡ tình trạng bế tắc và Tổng thống Obama hy vọng hai bên sẽ đạt được những tiến bộ có ý nghĩa hơn trong các cuộc thương lượng tiếp theo.

Tiến triển trên đã khiến thị trường cổ phiếu bật lên sau nhiều phiên ảm đạm vì một số cơ quan Chính phủ Mỹ đóng cửa suốt chín ngày trước đó. Tâm lý nhà đầu tư cũng như được "cởi trói" sau những lo ngại và bi quan về tình hình nước Mỹ trong những ngày qua.

Một số cổ phiếu của ngành công nghệ đã phục hồi ấn tượng sau những ngày rớt thảm trước đó, trong đó cổ phiếu của Facebook tăng tới 4,9%; Netflix tăng 5,4%; Amazon tăng 2,3% và Microsoft tăng 2,1%.

Nhóm cổ phiếu ngân hàng, giảm khá mạnh trong những phiên gần đây cũng hồi phục trong phiên này, trong đó cổ phiếu của JPMorgan Chase lướt thêm 3,5%; Wells Fargo bật 2,7% và Citigroup "nhảy" 2,8%. JPMorgan và Wells Fargo sẽ công bố báo cáo lợi nhuận quý 3 vào cuối ngày 11/10.

Đóng cửa phiên 10/10, cả ba chỉ số chủ chốt của Phố Wall đều tăng điểm mạnh, trong đó Dow Jones Industrial Average vọt 323,09 điểm (2,18%) lên 15.126,07 điểm, chỉ còn thấp hơn một chút so với mức đóng cửa vào đêm 1/10 trước đó. S&P 500 cũng bật tăng 36,16 điểm (2,18%) lên 1.692,56 điểm; trong khi Nasdaq Composite tăng 82,97 điểm (2,26%) lên 3.760,75 điểm.

Cùng ngày ở bên kia bờ Đại Tây Dương, chứng khoán châu Âu cũng hồ hởi đi lên nhờ những kỳ vọng vào một thỏa thuận trong ngắn hạn giữa hai đảng nhằm tạm thời cứu nước Mỹ ra khỏi cuộc khủng hoảng chính trị hiện tại.

Đóng cửa phiên 10/10, cả ba chỉ số chính của khu vực đều tăng điểm, trong đó FTSE 100 của London tăng 1,46% lên 6.430,49 điểm; DAX 30 của Đức tiến 1,91% lên 8.679,09 điểm và CAC 40 của Pháp tăng 2,21% lên 4.218,11 điểm.

Màu xanh phiên trước trên các sàn chứng khoán Âu-Mỹ cũng đã lan tỏa sang các sàn chứng khoán châu Á trong phiên giao dịch cuối tuần ngày 11/10 khi hầu hết các bảng điện tử trong khu vực đều bật xanh ngay từ đầu phiên.

Mở cửa phiên 11/10, cả ba thị trường chính trong khu vực đều đang lên điểm, trong đó chứng khoán Nhật tăng 1,16%; Hong Kong tăng 1,60%; Sydney tăng 1,59%; Thượng Hải tiến 0,47% và Seoul leo 1,13%./.

Thùy Chi (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục