Hyundai Motor dự tính thâu tóm một nhà máy của GM tại Nga

Hyundai Motor đã đệ trình hồ sơ và các văn bản lên Chính phủ Nga để khởi động bước đi đầu tiên trong nỗ lực thâu tóm nhà máy của GM ở Saint Petersburg.
Hyundai Motor dự tính thâu tóm một nhà máy của GM tại Nga ảnh 1(Nguồn: Reuters)

Hãng chế tạo ôtô Hyundai Motor Co. của Hàn Quốc ngày 28/7 cho biết hãng này đã thực hiện bước đi đầu tiên để mua lại nhà máy của tập đoàn General Motors Co. (GM) tại Nga như một phần trong chiến lược mở rộng hoạt động của hãng.

Tuần trước, Hyundai Motor đã đệ trình hồ sơ và các văn bản lên Chính phủ Nga để khởi động bước đi đầu tiên trong nỗ lực thâu tóm nhà máy của GM ở Saint Petersburg.

Một phát ngôn viên của Hyundai Motor cho hay Cơ quan chống độc quyền Nga sẽ là quyết định liệu có cho phép Hyundai Motor thực hiện bước tiếp theo hay không.

[Hyundai bán hơn 100.000 xe Grandeur mới sau 8 tháng ra mắt thị trường]

Hyundai Motor đã đàm phán với GM và Chính phủ Nga từ năm ngoái để mua lại nhà máy trị giá 300 triệu USD của GM.

Nhà máy này đã đi vào hoạt động năm 2008 nhưng đã đóng cửa vào năm 2015 do kinh tế Nga suy giảm.

Hyundai Motor đã vận hành một nhà máy có công suất 230.000 chiếc/năm tại Saint Petersburg kể từ năm 2011 để sản xuất các mẫu xe như Hyundai Solaris nhỏ gọn, xe thể thao đa dụng Hyundai Creta và xe Kia Rio./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục