Hyundai Sonata 2011: “Bản tình ca dịu dàng”

Sau nhiều hình ảnh bị rò rỉ, Hyundai chính thức giới thiệu phiên bản Hyundai Sonata 2011, được thiết kế lại ở thị trường Hàn Quốc.
Sau nhiều hình ảnh bị rò rỉ, Hyundai chính thức giới thiệu phiên bản Hyundai Sonata 2011 (được thiết kế lại ở thị trường Hàn Quốc). Thiết kế ngoại thất của Sonata 2011 mềm mại như “tác phẩm điêu khắc lỏng” có hơi hướng của một mẫu coupe bốn cửa. Những vật liệu tầm trung, công nghệ tiên tiến góp phần hoàn thiện nội thất xe.

Euisun Chung- Phó chủ tịch của hãng Hyundai phát biểu trong lễ ra mắt xe ở Seoul. “Sonata sẽ đặt ra một tiêu chuẩn mới cho dòng sedan cỡ trung trên thế giới với công nghệ hiện đại, chất lượng vượt trội và thiết kế đầy xúc cảm xúc. Đồng thời nâng tầm giá trị của thương hiệu Hyundai.”

Không hẳn là một chiếc Alfa Romeo, nhưng so với những mẫu xe không mấy ăn khách trước đó, Sonata thế hệ thứ 6 là một bước tiến lớn về phong cách thiết kế.

Phong cách thiết kế đương đại mang lại cho nội thất của Sonata 2011 một vẻ tươi mới tương tự như ở các mẫu xe mới nhất của Hyundai như Tucson/ix35 SUV đã được cho ra mắt ở triển lãm Frankfurt.

Kích thước của Sonata: dài 4.820mm, rộng 1.835mm và cao 1.470mm so với chiều dài cơ sở là 2.795mm. Với kích thước này, Sonata dài, rộng hơn, nhưng thấp hơn những mẫu của những năm trước.

Ở những thị trường khác nhau, có thể Sonata sẽ được lấy những tên khác nhau. Tại Hàn Quốc, Sonata được trang bị động xăng 2.0L Theta II MPi cho công suất 165 mã lực, kết hợp với hộp số 6 cấp tự động.

Hyundai cho biết, hãng có kế hoạch bổ sung động cơ xăng 2.4L Theta II GDI cho phiên bản ở thị trường Mỹ vào tháng 1 năm sau.

Tất cả các phiên bản của Sonata sẽ được trang bị tiêu chuẩn hệ thống điều khiển Vehicle Dynamic Control với chức năng hỗ trợ chạy trên đường đồi và hệ thống hỗ trợ phanh. Những điểm nhấn khác của Sonata bao gồm hệ thống hướng dẫn đỗ xe (Parking Guide System), màn hình LCD 8icnh, hệ thống âm thanh JBL.

Công ty dự định sẽ bán 60.000 chiếc Sonata ra thị trường Hàn Quốc trong năm nay. Khi sản xuất thêm ở nhà máy Alabama, Mỹ đầu năm 2010 và ở Trung Quốc năm sau đó, Hyundai hy vọng sẽ bán được 450.000 chiếc mỗi năm trên toàn thế giới kể từ năm 2011.

Ở Hàn Quốc, giá của chiếc Sonata mới dao động từ 17.600 USD đến 21.450 USD./.

(TT&VH/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục