IAEA cấp thiết bị chẩn đoán nhanh Ebola cho Sierra Leone

IAEA cho biết đã cung cấp cho Sierra Leone một loại thiết bị sử dụng trong quy trình hạt nhân có thể giúp phát hiện nhanh hơn virus chết người Ebola.
IAEA cấp thiết bị chẩn đoán nhanh Ebola cho Sierra Leone ảnh 1Nhân viên y tế phun thuốc phòng virus Ebola. (Nguồn: Reuters)

Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) ngày 10/11 cho biết đã cung cấp cho Sierra Leone một loại thiết bị sử dụng trong quy trình hạt nhân có thể giúp phát hiện nhanh hơn virus chết người Ebola.

Theo IAEA, công nghệ chẩn đoán bằng hạt nhân áp dụng kỹ thuật xét nghiệm tên gọi RT-PCR cho phép phát hiện virus Ebola chỉ trong vài giờ nhờ sử dụng các tín hiệu huỳnh quang.

Các phương pháp hiện nay dùng để phát hiện virus nguy hiểm này đòi hỏi phải nuôi cấy mẫu bệnh phẩm và mất đến vài ngày.

Các chuyên gia IAEA khẳng định công nghệ của họ có khả năng “đóng góp nhỏ nhưng hiệu quả” vào cuộc chiến chống dịch bệnh Ebola đang hoành hành tại Tây Phi.

Phát ngôn viên IAEA Alexander Nitzsche cho biết chuyến hàng chở một máy RT-PCR đã khởi hành đến Sierra Leone hôm 9/11, song không cung cấp thêm chi tiết. Ông cũng thông báo IAEA đang tiếp tục liên lạc với giới chức các nước Liberia, Nigeria, Cote d'Ivoire và Guinea về nhu cầu cụ thể của các nước này đối với công nghệ mới.

Theo thống kê chính thức của Tổ chức Y tế thế giới, đã có 4.950 người tử vong trong tổng số 13.241 trường hợp nhiễm Ebola tại 3 nước Tây Phi là Guinea, Liberia và Sierra Leone.

Tới nay, các nước như Mỹ, Trung Quốc và Cuba đều đã triển khai nguồn lực cũng như gửi các nhân viên y tế tham gia vào chiến dịch chống Ebola do Liên hợp quốc dẫn đầu tại Tây Phi./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục