IAEA đánh giá cao đóng góp thiết thực của Việt Nam

Các đóng góp thiết thực của Việt Nam vào việc sử dụng hạt nhân vào mục đích hòa bình được IAEA và cộng đồng quốc tế đánh giá cao.
Khóa họp Đại hội đồng Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) lần thứ 57 đãchính thức khai mạc ngày 16/9 tại thủ đô Vienna của Cộng hòa Áo.

Tham dự khóa họp có đại diện 142 nước thành viên, trong đó có một Phó Tổng thống(Iran), 38 Bộ trưởng, 36 Thứ trưởng và Quốc vụ khanh. Ngoài ra, đại diện 4 nướcquan sát viên và 14 tổ chức quốc tế cũng tham dự khóa họp.

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Lê Đình Tiến dẫn đầu Đoàn đại biểu Việt Namtham dự khóa họp này.

Phát biểu khai mạc, Tổng giám đốc IAEA Yukiya Amano điểm lại kết quả hoạt độngcủa IAEA trong năm qua trên tất cả các lĩnh vực: ứng dụng năng lượng nguyên tử,hợp tác kỹ thuật, bảo đảm an toàn, an ninh và không phổ biến hạt nhân; nhấn mạnhưu tiên hỗ trợ các nước đang phát triển, sử dụng công nghệ hạt nhân, hỗ trợ thựchiện các Mục tiêu phát triển thiên niên kỷ.

Ông Amano nhấn mạnh kết quả của hai Hội nghị Bộ trưởng do IAEA tổ chức trong nămqua, bao gồm Hội nghị Bộ trưởng về an ninh hạt nhân hồi tháng 7 cũng ở Vienna vàHội nghị Bộ trưởng về năng lượng hạt nhân trong thế kỷ 21 hồi tháng 6 ở thànhphố Saint Petesbourg của Nga. Hai hội nghị này dự báo trong vòng 20 năm tới,điện hạt nhân sẽ chiếm tỷ lệ 17-19% tổng sản lượng điện toàn thế giới, trong đótăng trưởng ở châu Á mạnh nhất.

Ông Amano cho biết IAEA sẵn sàng hỗ trợ, giúp đỡ các nước về ứng dụng hạt nhân,quản lý nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng và chất thải phóng xạ, cũng như tăngcường điều kiện bảo đảm an ninh, an toàn hạt nhân.

Chiều 17/9, Thứ trưởng Lê Đình Tiến đã phát biểu tại Phiên họp toàn thể, giớithiệu các hoạt động nổi bật trong sử dụng năng lượng hạt nhân phục vụ phát triểnkinh tế-xã hội và tình hình triển khai dự án điện hạt nhân ở Việt Nam trong nămqua.

Thứ trưởng nhấn mạnh các đóng góp của Việt Nam đối với cộng đồng quốc tế trongsử dụng hạt nhân vào mục đích hòa bình, bảo đảm an toàn, an ninh và không phổbiến hạt nhân, trong đó việc tăng cường hợp tác quốc tế với IAEA đóng vai tròtrung tâm.

Ông Lê Đình Tiến nêu rõ là thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế trongcác lĩnh vực an toàn, an ninh và không phố biến hạt nhân, Việt Nam trong năm quađã kết thúc thành công Chương trình chuyển đổi nhiên liệu của lò phản ứng hạtnhân Đà Lạt, phê chuẩn Nghị định thư bổ sung của Hiệp định thanh sát giữa ViệtNam và IAEA, gia nhập Công ước bảo vệ thực thể vật liệu hạt nhân và phê chuẩnphần sửa đổi của Công ước, đồng thời đã cơ bản hoàn tất các thủ tục để sớm gianhập Công ước chung về an toàn chất thải phóng xạ và nhiên liệu hạt nhân đã quasử dụng. Những đóng góp quan trọng và thiết thực này của Việt Nam được IAEA vàcộng đồng quốc tế đánh giá cao.

Trong thời gian tham dự Đại hội đồng, đoàn Việt Nam đã có nhiều cuộc tiếp xúcvới các đoàn đại biểu các nước và các cơ quan chuyên môn của IAEA nhằm mở rộngvà thúc đẩy hợp tác đa phương và song phương trên các lĩnh vực an toàn, an ninh,thanh sát hạt nhân, xây dựng cơ sở hạ tầng hạt nhân, hợp tác pháp quy, hợp táckỹ thuật, đào tạo cán bộ, nghiên cứu khoa học và công nghệ hạt nhân.

Khóa họp đã nhất trí kết nạp hai thành viên mới của IAEA là Brunei và Bahamas,đồng thời bổ nhiệm lại ông Yukiya Amano làm Tổng giám đốc IAEA nhiệm kỳ 4 nămlần thứ hai. Đại hội đồng sẽ họp đến hết ngày 20/9 và sẽ xem xét các chươngtrình và hoạt động của IAEA thông qua ngân sách năm 2014, bầu các thành viên Hộiđồng thống đốc, cơ quan điều hành IAEA.

Bên lề Khóa họp, Diễn đàn Khoa học IAEA năm nay với chủ đề “Hành trình xanh” đãgiới thiệu ứng dụng kỹ thuật hạt nhân trong bảo vệ môi trường biển. Diễn đàn đãthảo luận các thách thức do biến đổi khí hậu và quá trình axít hóa đại dương gâyra, cũng như vai trò của kỹ thuật hạt nhân trong phát triển bền vững thông quacác biện pháp gìn giữ môi trường biển./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Quang cảnh Đại hội toàn quốc Hiệp hội Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ Việt Nam. (Ảnh: Vietnam+)

Hình thành ít nhất 5 cụm liên kết đổi mới sáng tạo vào năm 2028

Hiệp hội Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ Việt Nam đặt mục tiêu đến năm 2028 hình thành tối thiểu 5 cụm liên kết đổi mới sáng tạo theo các ngành chiến lược, đồng thời nâng cao tỷ lệ doanh nghiệp tham gia hoạt động khoa học công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.