IAEA hợp tác với các nước ở Nam Thái Bình Dương

Đã có 12 quốc đảo Nam Thái Bình Dương nhận được đề xuất thắt chặt hợp tác từ Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế.
Ngày 29/4, tại hội thảo khu vực lần đầu tiên của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) đối với các quốc đảo Thái Bình Dương, đã có 12 quốc đảo Nam Thái Bình Dương tham dự và nhận được đề xuất thắt chặt hợp tác từ IAEA.

Hội thảo 3 ngày này diễn ra tại thị trấn nghỉ dưỡng Nadi của Fiji. Trong một thông cáo, Bộ Thông tin Fiji khẳng định đây là "một cơ hội cho IAEA thể hiện sự am hiểu và cập nhật hoạt động của họ."

IAEA hiện tìm cách thiết lập các mối quan hệ gần gũi hơn với các quốc đảo Thái Bình Dương.

Trong khi đó, quan chức IAEA Shota Kamishima cho biết họ tổ chức sự kiện này với quan điểm nhiều hoạt động của IAEA liên quan và hữu ích đối với các quốc đảo trong khu vực đồng thời, IAEA cũng muốn thông qua hội thảo xác định những lĩnh vực hợp tác tiềm năng trong tương lai, thiết lập các kênh trao đổi giữa IAEA với các quốc gia Thái Bình Dương.

Dự kiến, các bên tham gia sẽ thảo luận hoạt động nghiên cứu tiêu chuẩn hàng hải về tác động tiềm ẩn của lượng phóng xạ rò rỉ từ Nhà máy điện hạt nhân Fukushima của Nhật Bản đối với khu vực châu Á-Thái Bình Dương, tình trạng buôn lậu hạt nhân và các nguyên liệu phóng xạ cũng như giám sát biên giới, an toàn và an ninh của các nguồn phóng xạ, ngăn ngừa và vận chuyển nguyên liệu phóng xạ./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục