IAEA hy vọng đàm phán sáu bên sớm được nối lại

Tân Tổng Giám đốc IAEA Amano hy vọng đàm phán sáu bên về vấn đề hạt nhân của Triều Tiền được nối lại trong thời gian "sớm nhất có thể".
Đại sứ Nhật Bản Yukiya Amano, người vừa được bầu làm Tổng Giám đốc mới Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA), tỏ ý hy vọng các cuộc đàm phán sáu bên sẽ được nối lại trong thời gian "sớm nhất có thể" và các thanh sát viên IAEA sẽ quay trở lại Triều Tiên làm nhiệm vụ giám sát.

Đây là phát biểu của ông Amano tại Tokyo ngày 16/7 nhân lần đầu tiên trở về Nhật Bản kể từ khi ông được Ban Giám đốc IAEA bầu làm Tổng Giám đốc cơ quan này ngày 2/7.

Ông Amano "đặc biệt quan tâm" tới đề xuất của Tổng thống Mỹ Barack Obama tổ chức một hội nghị thượng đỉnh về an ninh hạt nhân toàn cầu đầu tiên tại Washington vào tháng 3/2010. Ông cho biết, IAEA đang bắt đầu xem xét một số vấn đề liên quan tới sự kiện này.

Được hỏi về đường hướng lãnh đạo IAEA, ông Amano cho biết sẽ chú trọng tới sự "đối thoại" giữa các nước thành viên IAEA với các nước khác như một phần trong nỗ lực nhằm vượt qua "hàng loạt đối đầu" gần đây trong cơ quan này.

Đề cập tới hoạt động làm giàu urani của Iran, Tổng Giám đốc mới của IAEA cho rằng điều khó khăn là Tehran đang "thiếu niềm tin vào quốc tế'' trong vấn đề này. Ông kêu gọi Iran tiếp tục hợp tác.

Ông Amano sẽ chính thức nhậm chức Tổng Giám đốc IAEA nhiệm kỳ 4 năm vào tháng 12 tới, thay ông Mohamed ElBaradei, người sắp mãn nhiệm sau 12 năm đảm đương cương vị này./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục