IAEA: Iran đã lắp đặt hàng trăm máy ly tâm hiện đại

Theo báo cáo của IAEA, 180 máy ly tâm IR-2m và vỏ máy ly tâm rỗng đã được lắp ráp tại nhà máy gần thành phố miền Trung Natanz của Iran.

Ngày 21/2, báo cáo của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) cho biết Iran đã bắt đầu lắp đặt nhiều máy ly tâm tân tiến tại cơ sở làm giàu urani chính của nước này, động thái thách thức nhiều khả năng sẽ chọc giận các cường quốc thế giới trước thềm vòng đàm phán với Tehran dự kiến được nối lại vào tuần tới.

 

Theo báo cáo, 180 máy ly tâm IR-2m và vỏ máy ly tâm rỗng đã được lắp ráp tại nhà máy gần thành phố miền Trung Natanz nói trên.

 

Nếu vận hành thành công, các máy li tâm này có thể cho phép Iran đẩy nhanh đáng kể việc làm giàu nhiên liệu mà phương Tây lo ngại sẽ được sử dụng để chế tạo vũ khí hạt nhân.

 

Cũng theo báo cáo của IAEA, Iran đã tăng lượng dự trữ urani được làm giàu ở mức 20% lên 167 kg. Khoảng 240-250 kg urani được làm giàu ở mức 20% là số lượng cần thiết để chế tạo một quả bom nguyên từ nếu được tinh luyện ở cấp độ cao.

 

Báo cáo nói thêm rằng hồi tháng 12/2012, Tehran đã nối lại hoạt động chuyển hóa urani được làm giàu ở mức độ cao để dùng cho sản xuất nhiên liệu và kể từ đó, nước Cộng hòa Hồi giáo đã dùng 28,3 kg urani cho mục đích này.

 

Báo cáo cũng cho biết các hoạt động "ồ ạt" - ám chỉ việc dọn dẹp và sửa chữa tại cơ sở quân sự Parchin của Iran sẽ gây cản trở nghiêm trọng đến cuộc điều tra của IAEA về khả năng Tehran tiến hành nghiên cứu chất nổ liên quan đến vũ khí hạt nhân tại cơ sở này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục