IAEA: Iran vẫn tuân thủ những giới hạn chính của thỏa thuận hạt nhân

Theo báo cáo của IAEA, kho dự trữ urani được làm giàu ở mức thấp của Iran tính đến ngày 21/8 là hơn 88kg, thấp hơn mức giới hạn gần 203kg, và cấp độ độ làm giàu không vượt quá mức gần 3,7%.
IAEA: Iran vẫn tuân thủ những giới hạn chính của thỏa thuận hạt nhân ảnh 1Nhà máy điện hạt nhân Bushehr, Iran. (Nguồn: AP)

Theo Reuters, một báo cáo của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) ngày 31/8 cho thấy Iran vẫn ở trong những giới hạn chủ yếu về các hoạt động hạt nhân của nước này theo như quy định của thỏa thuận giữa Tehran với 6 cường quốc thế giới năm 2015.

Báo cáo này là bản thứ ba kể từ lễ nhậm chức hồi tháng Một của Tổng thống Mỹ Donald Trump, người gọi văn kiện đạt được dưới thời người tiền nhiệm Barack Obama này là "thỏa thuận tồi tệ nhất từng được đàm phán."


[Tổng thống Mỹ cáo buộc Iran không tuân thủ thỏa thuận hạt nhân]

Theo báo cáo IAEA gửi tới các quốc gia thành viên, kho dự trữ urani được làm giàu ở mức thấp của Iran tính đến ngày 21/8 là hơn 88kg, thấp hơn mức giới hạn gần 203kg, và cấp độ độ làm giàu không vượt quá mức gần 3,7%.

Trong khi đó, kho nước nặng của Iran, được sử dụng trong một loại lò phản ứng có thể sản xuất plutoni, ở mức 111 tấn, dưới mức giới hạn 130 tấn theo thỏa thuận của các bên./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục