IAEA lo ngại Iran đang chế tạo vũ khí hạt nhân

IAEA ngày 18/2 đã tỏ ý quan ngại về các hoạt động hạt nhân của Iran cho thấy nước này có thể đang chế tạo một đầu đạn hạt nhân.
Một báo cáo của Tổng giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) ngày 18/2 đã tỏ ý quan ngại về các hoạt động hạt nhân của Iran cho thấy nước Cộng hòa Hồi giáo này có thể đang chế tạo một đầu đạn hạt nhân.

Trong báo cáo đầu tiên gửi Ban giám đốc IAEA kể từ khi nhậm chức ngày 1/12/2009, Tổng giám đốc Yukiya Amano cho biết những thông tin mà cơ quan này có được cho thấy có khả năng trước đây cũng như hiện tại Iran tiến hành các hoạt động bí mật liên quan tới việc phát triển một đầu đạn hạt nhân dùng cho tên lửa.

Đây là lần đầu tiên IAEA bày tỏ quan ngại như vậy về các hoạt động hiện tại của Iran.

Báo cáo cũng xác nhận Iran đã bắt đầu tiến hành làm giàu urani ở các cấp độ cao hơn, và về mặt lý thuyết đã tiến gần hơn tới mức cần thiết để chế tạo bom nguyên tử. Theo báo cáo, Tehran đã cung cấp cho IAEA các kết quả làm giàu urani cho thấy đã đạt tới mức 19,8%.

Hoạt động làm giàu urani này được tiến hành tại một nhà máy ở Natanz trong khoảng thời gian từ ngày 9-11/2.

Cho đến nay, Iran đã làm giàu urani ở cấp độ không quá 5% tại Natanz, bất chấp việc Liên hợp quốc yêu cầu nước này đình chỉ hoạt động làm giàu urani và áp đặt ba đợt trừng phạt. Đầu tháng này, Iran thông báo bắt đầu tiến hành làm giàu urani ở mức 20% để cung cấp nhiên liệu cho lò phản ứng nghiên cứu tạo chất đồng vị chữa trị cho bệnh nhân ung thư.

Theo báo cáo trên, Iran đã chuyển phần lớn số urani đã làm giàu ở cấp độ thấp của nước này - khoảng 1.950kg trong tổng số ước tính khoảng 2.065kg - đến cơ sở làm giàu ở cấp độ cao hơn.

Mỹ cùng ngày 18/2 đã bày tỏ quan ngại về chương trình hạt nhân của Iran sau khi có bản báo cáo trên của IAEA. Người phát ngôn Nhà Trắng Robert Gibbs tuyên bố những báo cáo mới nhất của IAEA "tiếp tục cho thấy chính quyền Iran không tuân thủ các nghĩa vụ quốc tế."

Ông Robert Gibbs nhấn mạnh Washington "luôn cảnh báo rằng nếu không tuân thủ các nghĩa vụ, Tehran sẽ phải gánh chịu hậu quả"./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục