IAI bác tin dữ liệu Vòm Sắt bị tin tặc Trung Quốc đánh cắp

Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Vũ trụ bác bỏ thông tin ba nhà thầu Israel chịu trách nhiệm việc dữ liệu về lá chắn tên lửa Vòm Sắt bị tin tặc Trung Quốc đánh cắp.
IAI bác tin dữ liệu Vòm Sắt bị tin tặc Trung Quốc đánh cắp ảnh 1Hệ thống Vòm Sắt. (Nguồn: AP)

Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Vũ trụ (IAI) của Israel vừa ra phản hồi bác bỏ các báo cáo trước đó của một nhóm chuyên gia an ninh mạng tại Mỹ cho rằng ba nhà thầu quốc phòng của Israel chịu trách nhiệm về lá chắn tên lửa Vòm Sắt và các hệ thống liên quan đã bị các hacker có liên quan tới Chính phủ Trung Quốc đánh cắp hàng trăm dữ liệu kể từ năm 2011.

“Báo cáo về việc rò rỉ những thông tin nhạy cảm vừa qua là không chính xác. Các công bố này nhằm đề cập tới một nỗ lực xâm nhập vào hệ thống Internet dân sự không thuộc dạng bảo mật của IAI, xảy ra cách đây đã vài năm. Những hệ thống an ninh mạng có bảo mật của IAI được vận hành theo các yêu cầu khắt khe nhất, và kể cả trong trường trường hợp này, các hệ thống này cũng đã được chứng minh tính hiệu quả của nó trong việc ngăn chặn các tin tặc,” nhà sản xuất hàng không và vũ trụ này cho biết.

Ông Joseph Drissel, giám đốc điều hành Công ty dịch vụ kỹ thuật mạng (CyberESI) tại Mỹ, cho hay những tuyên bố của IAI nhằm đáp trả tuyên bố trước đó của Comment Crew, một nhóm tin tặc có cơ sở tại Mỹ, cho biết đã đánh cắp thiết kế các hệ thống rocket của Israel trong một loạt các vụ tấn công vào năm 2011 và 2012.

Mục tiêu của các cuộc tấn công trên mạng này là các nhà thầu quốc phòng hàng đầu gồm Tập đoàn Elisra, tập đoàn công nghiệp hàng không vũ trụ Israel (IAI), và công ty Rafael. Các công ty này xây dựng hệ thống "Vòm Sắt," hiện đang được sử dụng để đánh chặn các rocket bắn đi từ Dải Gaza vào lãnh thổ Israel.

Hệ thống này được đánh giá là lá chắn tên lửa an toàn nhất thế giới. Chính phủ Israel cho biết lá chắn Vòm Sắt đã ngăn chặn tới 90% các quả tên lửa mà các tay súng Hamas bắn sang lãnh thổ Israel từ Dải Gaza. Các quan chức Israel khẳng định 90% là tỷ lệ cao chưa từng thấy ở bất kỳ hệ thống phòng thủ tên lửa nào khác.

Thông tin về dữ liệu tên lửa Vòm Sắt của Israel bị tin tặc Trung Quốc đánh cắp bắt nguồn từ trang web Krebs on Security, dẫn lại báo cáo của Hãng an ninh mạng Cyber Engineer Services (CyberESI) vào thứ Ba tuần trước. Comment Crew đã tiếp cận được 900 trang tài liệu về hệ thống phòng thủ tên lửa Vòm Sắt do ba công ty trên phát triển cho Chính phủ Israel. Comment Crew đã lục lọi hệ thống mạng của IAI trong nhiều tháng, đánh cắp thêm các thông tin cá nhân, cài đặt mã độc...

Hồi tháng Năm, Bộ Tư pháp Mỹ đã truy tố 5 tin tặc thuộc quân đội Trung Quốc, được cho là thuộc nhóm Comment Crew, còn được biết đến với tên gọi Đơn vị 61398 và đóng tại Thượng Hải. Các tin tặc này bị cáo buộc tấn công vào các mạng lưới của 6 công ty của Mỹ để đánh cắp các bí mật thương mại.

Hai nhà thầu quốc phòng còn lại là Tập đoàn Elisra và công ty Rafael từ chối đưa ra bình luận về việc này. Báo cáo của một quan chức của Rafael cho biết: “Rafael không hề nhớ có một sự cố như vậy. Các dữ liệu của Rafael, bao gồm các dữ liệu tên lửa phòng không vẫn được bảo vệ hết sức an toàn.”

"Người Trung Quốc đã làm điều đó với tất cả các nhà thầu quốc phòng ở phương Tây, do đó, nếu điều này thực sự xảy ra, chúng tôi không đơn độc," Uzi Rubin, một cựu lãnh đạo phòng thủ tên lửa tại Bộ Quốc phòng và hiện là người đứng đầu của công ty tư vấn Rubicon nói./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục