Ibero-America yêu cầu phục chức cho ông Zelaya

Hội nghị cấp cao các nước nói tiếng Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha hối thúc Honduras phục chức cho Tổng thống bị lật đổ Manuel Zelaya.
Hội nghị cấp cao các nước nói tiếng Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha (Ibero-America) lần thứ 19 họp tại Bồ Đào Nha đã thông qua nghị quyết lên án cuộc đảo chính cuối tháng 6 vừa qua tại Honduras đồng thời hối thúc phục chức cho Tổng thống Manuel Zelaya, người bị lật đổ trong cuộc đảo chính này.

Những người đứng đầu 22 quốc gia tham dự hội nghị cho rằng "việc phục chức cho Tổng thống Zelaya được bầu ra một cách dân chủ để ông kết thúc nhiệm kỳ tổng thống là một bước cơ bản nhằm lập lại trật tự thể chế".

Các nhà lãnh đạo cũng kêu gọi chấm dứt hành động công kích Đại sứ quán Brazil tại thủ đô Telgucigalpa, nơi ông Zelaya đang tạm trú.

Theo nguồn tin, do bất đồng quan điểm, 22 nước tham dự hội nghị đã không đạt được sự đồng thuận trong một tuyên bố về cuộc bầu cử tổng thống ngày 29/11 ở Honduras. Đa số nguyên thủ quốc gia các nước tham dự đều khẳng định không công nhận kết quả cuộc bầu cử trên, ngoại trừ Panama, Costa Rica, Colombia và Peru.

Tổng thống Brazil Lula da Silva đã rời hội nghị vài giờ trước dự kiến và thừa nhận gần như không thể thông qua văn kiện liên quan cuộc bầu cử tại Honduras. Ông khẳng định lập trường của Brazil là tiếp tục không công nhận tiến trình bầu cử ở quốc gia Trung Mỹ này và cảnh báo rằng việc hợp tác với Tổng thống đắc cử Porfirio Lobo sẽ tạo ra một "mối đe dọa nghiêm trọng" đối với nền dân chủ ở Mỹ Latinh.

Ngoài ra, kết thúc hội nghị, lãnh đạo các nước cũng ra tuyên bố cam kết chống chủ nghĩa khủng bố dưới mọi hình thức, áp dụng các biện pháp mạnh để ngăn chặn các nguồn tài trợ cho hoạt động khủng bố, đưa các nghi can và những kẻ dính líu ra xét xử.

Các nước cũng tái khẳng định cam kết đối với Chiến lược chống khủng bố toàn cầu của Liên hợp quốc, được thông qua hồi tháng 9/2006./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục